Mỹ xác nhận công dân bị IS hành quyết

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã xác nhận đoạn băng nhân viên cứu trợ nhân đạo P.Ca-xích bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết, đồng thời lên án hành động tàn ác này. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cho biết, trước đó giới Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với gia đình Ca-xích nhằm giải cứu anh. Mẹ của Ca-xích đã gửi một lá thư bằng cả tiếng Anh và A-rập cho IS đề nghị làm mọi việc cần thiết để đổi lấy mạng sống của con trai mình. P.Ca-xích, 26 tuổi, bị bắt cóc từ tháng 1-2013 khi đang làm công tác cứu trợ tại Xy-ri. Trong đoạn băng, IS cũng ghi lại cảnh hành quyết khoảng 18 người được cho là binh sĩ Xy-ri.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/24858602-my-xac-nhan-cong-dan-bi-is-hanh-quyet.html