Mỹ xác nhận chưa hợp tác quân sự với Nga tại Syria ở thời điểm hiện tại

Ngày 24/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố sẽ chưa có sự hợp tác nào với quân đội Nga tại Syria, ít nhất vào thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở California, Bộ trưởng Mattis khẳng định Mỹ "sẽ không làm thêm bất cứ điều gì nữa" cho đến khi Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump tính toán về thời điểm mà nước này sẽ bắt đầu phối hợp cùng các đồng minh trong quan hệ với Nga trong tương lai. Ông nhấn mạnh điều này vẫn chưa xảy ra và "sẽ là vội vàng nếu tôi đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào về thời điểm này".

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Helsinki của Phần Lan hôm 16/7 vừa qua, Moskva hồi tuần trước đã đề xuất với Washington những kế hoạch hợp tác trong việc hồi hương người tị nạn Syria. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã xác nhận kế hoạch này là một nội dung trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ vẫn hoài nghi về triển vọng hợp tác với Nga tại Syria, nơi cả Mỹ và Nga đang tiến hành các chiến dịch quân sự riêng rẽ chống lại các nhóm khủng bố. Ngoài ra, việc hợp tác quân sự với Nga cũng phải nhận được sự cho phép của Quốc hội Mỹ. Cơ quan này đã thông qua đạo luật cấm việc hợp tác giữa quân đội hai nước sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này hồi năm 2014.

Lần hợp tác duy nhất giữa lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu với Nga tại Syria là thông qua một một đường dây nóng đặc biệt nhằm ngăn chặn các va chạm giữa lực lượng trên không và trên bộ của hai bên.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/my-xac-nhan-chua-hop-tac-quan-su-voi-nga-tai-syria-o-thoi-diem-hien-tai-20180725115114187.htm