Mỹ xác định trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona từ Trung Quốc

Mỹ vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona là người đàn ông sống ở hạt Snohomish, bang Washington, độ tuổi ngoài 30.

Virus Corona đã xuất hiện ở Mỹ. (Ảnh: Telegrahp)

Virus Corona đã xuất hiện ở Mỹ. (Ảnh: Telegrahp)

Tờ New York Times mới đây đăng tải thông tin cho biết, Mỹ vừa xác định ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Washington, sau khi một người đàn ông trở về từ chuyến du lịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo đó, người đàn ông bị nhiễm loại bệnh nguy hiểm đã giết chết ít nhất 6 người là cư dân của hạt Snohomish, bang Washington, độ tuổi ngoài 30.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm 21/1 cho biết, bệnh nhân đã xuất hiện các triệu đúng đúng với virus corona. Tuy nhiên trước đó người này về nước vào ngày 15/1, đến ngày 19/1 có biểu hiện khó chịu và nhập viện.

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, ngày 20/1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tại Atlanta đã xác nhận anh bị nhiễm virus corona Vũ Hán, tên khoa học là 2019-nCoV. Các nhân viên y tế đang khẩn trương xác định những người có thể tiếp xúc với bệnh nhân và thông báo rộng rãi rằng các hành khách bay chung chuyến với người này có thể đã bị phơi nhiễm. Họ sẽ theo dõi những hành khách đó để phát hiện các triệu chứng sốt và hô hấp.

Hiện người này bị viêm phổi nhẹ và đang được điều trị tích cực, chưa có dấu hiệu nguy hiểm tới tính mạng.

Giới chức Mỹ cùng ngày cũng đã thông báo sẽ tiến hành mở rộng quét thân nhiệt để xác định người nhiễm bệnh tại các sân bay lớn của nước này. Ngoài New York, Los Angeles và San Francisco, các sân bay ở Atlanta và Chicago sẽ bắt đầu kiểm tra hành khách đến từ Vũ Hán để tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh.

Trước đó, dịch viêm phổi do chủng virus corona gây ra đã bùng phát ở Vũ Hán đã lan sang nhiều thành phố của Trung Quốc, gồm thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải, bên cạnh đó 4 trường hợp nhiễm bệnh khác được ghi nhận ở Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-xac-dinh-truong-hop-dau-tien-nhiem-virus-corona-tu-trung-quoc-97658.html