Mỹ xác định được thủ phạm tấn công ngân hàng tại Cincinnati

Cảnh sát trưởng thành phố Cincinnati, Eliot Isaac cho biết thủ phạm là Omar Enrique Santa Perez, 29 tuổi và sinh sống tại Cincinnati từ năm 2015.

Omar Enrique Santa Perez. (Nguồn: greenvilleonline.com)

Omar Enrique Santa Perez. (Nguồn: greenvilleonline.com)

Ngày 7/9, cảnh sát Mỹ thông báo đã xác định được danh tính thủ phạm trong vụ nổ súng tại ngân hàng Fifth Third, thành phố Cincinnati, miền Trung Tây nước Mỹ vào ngày 6/9.

Cảnh sát trưởng thành phố Cincinnati, Eliot Isaac cho biết thủ phạm là Omar Enrique Santa Perez, 29 tuổi và sinh sống tại Cincinnati từ năm 2015.

Hiện nhà chức trách chưa xác định được động cơ vụ tấn công.

Theo nguồn tin, đối tượng tấn công đã mang theo khẩu súng ngắn chín ly cùng 200 băng đạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 6/9 (giờ địa phương, 20 giờ Hà Nội). Kẻ tấn công tiến vào sảnh Ngân hàng Fifth Third và bất ngờ nổ súng. Cảnh sát có mặt gần đó đã nổ súng đáp trả và tiêu diệt đối tượng này.

Trong số năm nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng, ba người đã tử vong do vết thương nặng, trong khi hai người khác đang điều trị trong bệnh viện.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra và khám xét căn hộ của thủ phạm nằm cách thành phố Cincinnati 24km về phía Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-xac-dinh-duoc-thu-pham-tan-cong-ngan-hang-tai-cincinnati/523308.vnp