Mỹ xác định danh tính tất cả 11 nạn nhân vụ nổ súng tại Pittsburgh

Nhân viên giám định pháp y Karl Williams cho biết các nạn nhân này có độ tuổi từ 54-97. Trong số đó, có một cặp vợ chồng và hai anh em trai

Cảnh sát và nhân viên y tế Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở Đồi Squirrel, thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania, Mỹ ngày 27/10. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, Chính quyền thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 28/10 cho biết tất cả 11 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng đẫm máu tại một đền thờ Do Thái giáo ở thành phố này đã được xác định danh tính.

Phát biểu họp báo, ông Robert Jones, nhân viên FBI phụ trách cuộc điều tra, cho biết: "Sau quá trình làm việc vất vả của đội ngũ giám định pháp y, tất cả 11 nạn nhân đã được xác định danh tính và việc thông báo cho thân nhân của họ cũng đã được thực hiện."

Nhân viên giám định pháp y Karl Williams cho biết các nạn nhân này có độ tuổi từ 54-97. Trong số đó, có một cặp vợ chồng và hai anh em trai./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-mot-cap-vo-chong-va-2-anh-em-trong-vu-no-sung-dam-mau-o-pittsburgh/532278.vnp