Mỹ xác định 6 quan chức Nga dính líu tới vụ tấn công mạng bầu cử Tổng thống 2016

Bộ Tư pháp Mỹ đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội 6 thành viên trong chính phủ Nga có liên quan đến vụ xâm nhập máy tính Ủy ban Dân chủ Quốc gia (DNC) trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Mỹ luôn nghi ngờ tin tặc Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng bầu cử 2016. Ảnh minh họa.

Thông tin trên lần đầu được đăng tải trên Tạp chí Phố Wall xuất bản ngày 2/11, sau khi dẫn tin từ nguồn thân cận với cuộc điều tra.

Các nhân viên và công tố viên liên bang tại Washington, Philadelphia, Pittsburgh và San Francisco đã cùng hợp tác trong cuộc điều tra DNC và các công tố viên có thể đưa vụ này lên tòa án vào năm tới.

Cũng theo tạp chí WSJ, nếu như xác định được các cá nhân tình báo và quân sự Nga liên quan đến lời buộc tội trên, giới chức Mỹ có thể cấm cản đường di chuyển của họ, song việc bắt giữ và tống giam là không thể.

Cuộc điều tra vụ tấn công mạng, do một nhóm các chuyên gia an ninh mạng tiến hành điều tra, đã bị đẩy lui thời hạn trong tháng Năm, trong bối cảnh cố vấn đặc biệt liên bang Robert Mueller xem xét lại vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 và có quan hệ câu kết với ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Theo như các cơ quan tình báo Mỹ, cơ quan tình báo Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng, khiến hcho hàng ngàn thư điện tử và các tài liệu khác bị rò rỉ qua trang thông tin WikiLeaks trong năm ngoái.

Thậm chí, tháng 1 vừa qua, cộng đồng tình báo Mỹ còn kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh chiến dịch xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên Trump.

Trước lời buộc tội phía Mỹ, Điện Kremlin liên tục phủ nhận các cuộc can thiệp mạng cũng như Tổng thống Trump bác bỏ ban vận động của mình câu kết với chính phủ Nga.

Nếu như vụ việc lần này được các công tố viên Mỹ đưa ra tòa, các cá nhân “cụ thể” phía Nga sẽ được chỉ đích danh.

Đây là lần thứ hai Mỹ cáo buộc Nga với tội danh tội phạm máy tính. Trước đó, trong tháng 3, Bộ Tư pháp cũng buộc tội hai nhân viên tình báo Nga và hai tin tặc đã đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo vào năm 2014.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-xac-dinh-6-quan-chuc-nga-dinh-liu-toi-vu-tan-cong-mang-bau-cu-tong-thong-2016-20171102204233174.htm