Mỹ: Xả súng kinh hoàng ở Indianapolis, ít nhất 8 người tử vong, phát hiện thêm nhiều nạn nhân

Truyền thông Mỹ đưa tin một vụ xả súng xảy ra tại một một cơ sở của công ty FedEx ở Indianapolis, bang Indiana trong đêm ngày 15/4 (giờ địa phương).

Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ xả súng xảy ra tại một một cơ sở của công ty FedEx ở Indianapolis, bang Indiana khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. (Nguồn: Indianapolis Star)

Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ xả súng xảy ra tại một một cơ sở của công ty FedEx ở Indianapolis, bang Indiana khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. (Nguồn: Indianapolis Star)

Vụ việc xảy ra tại khu vực phía Tây Nam thành phố, gần sân bay quốc tế Indianapolis.

Nhật báo Indianapolis Star dẫn một nguồn tin cảnh sát công bố vào lúc 23h30 ngày 15/4 (theo giờ Mỹ), tức khoảng trưa 16/4 (theo giờ Việt Nam), cho biết, nhiều nạn nhân đã được phát hiện tại văn phòng của hãng vận chuyển quốc tế Fedex gần sân bay quốc tế của thành phố Indianapolis.

Theo NBC News, lực lượng chức năng tìm được 8 người đã tử vong với nhiều vết thương tương thích với vết đạn bắn.

Cảnh sát cũng cho biết, có nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn một nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết, cảnh sát đang phải xử lý vụ việc mà trong đó có "rất nhiều" người bị thương.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát, nghi can gây ra vụ xả súng đã tự sát. Lực lượng an ninh nước này đã bao vây và phong tỏa toàn bộ khu vực quanh văn phòng của hãng vận tải Fedex.

Theo một nhân chứng, nghi can đã sử dụng một loại súng máy tự động và nã súng tại khu văn phòng của Fedex gần sân bay quốc tế thành phố Indianapolis. Hiện cảnh sát đánh giá không còn mối đe dọa an ninh tại khu vực này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Fedex cũng đã xác nhận cơ sở của hãng là hiện trường vụ tấn công, đồng thời cam kết sẽ phối hợp hỗ trợ công tác điều tra với cơ quan chức năng.

Đây là vụ xả súng mới nhất xảy ra tại Mỹ. Hồi cuối tháng 3, vụ nổ súng ở một tòa nhà văn phòng tại miền Nam California đã cướp đi sinh mạng của 4 người, bao gồm 1 trẻ em. Ngày 22/3, 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một cửa hàng rau quả ở thành phố Boulder, bang Colorado.

Mỗi năm, Mỹ ghi nhận gần 40.000 người thiệt mạng trong các vụ án liên quan đến súng đạn và hơn một nửa trong số đó là thiệt mạng do tự sát.

(theo Reuters, NBC News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-xa-sung-kinh-hoang-o-indianapolis-it-nhat-8-nguoi-tu-vong-phat-hien-them-nhieu-nan-nhan-142463.html