Mỹ vượt Trung Quốc và Pháp về số ca tử vong do Covid-19

Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ tiếp tục tăng nhanh và đã vượt qua Trung Quốc và Pháp trên bảng thống kê toàn cầu khi tăng lên hơn 3.800 người tử vong

Tính tới chiều ngày 31/3 (theo giờ Mỹ), số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã vượt Trung Quốc và Pháp khi tăng lên hơn 3.800. Trong khi đó, Mỹ cùng ngày ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên khoảng 185.000.

Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19, trước bệnh viện Elmhurst tại thành phố New York, Hoa kỳ, ngày 26/03/2020. Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19, trước bệnh viện Elmhurst tại thành phố New York, Hoa kỳ, ngày 26/03/2020. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm mới được phát hiện gia tăng đột biến tại Mỹ một phần là nhờ nước này đã cấp phép sử dụng một số bộ thử SARS-CoV- 2 cấp tốc trong thời gian qua. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ ngày 31/3 đã cho phép sử dụng khẩn cấp bộ thử SARS-CoV-2 của công ty Bodysphere có thể cho kết quả chỉ sau 2 phút. Công ty này cho biết đang hợp tác với chính quyền các bang và địa phương để cung cấp bộ thử cho tuyến đầu chống đại dịch Covid-19 ở Mỹ.

Tới này đã có hơn 30 bang với khoảng 3/4 dân số Mỹ đã ra lệnh yêu cầu người dân ở nhà để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Quân đội Mỹ hiện đang tìm kiếm các khách sạn, trung tâm hội nghị và các khu đất trống nhằm xây dựng hơn 340 bệnh viện tạm thời nhằm giảm sức ép đối với hệ thống y tế đang quá tải hiện nay./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-vuot-trung-quoc-va-phap-ve-so-ca-tu-vong-do-covid19-1030991.vov