Mỹ vượt Thụy Sĩ đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2009, Mỹ đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới về khả năng cạnh tranh.

Hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 23/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2009, Mỹ đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới về khả năng cạnh tranh.

Đây là kết quả được đưa ra trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 16/10.

Theo báo cáo trên, Mỹ giữ vị trí đầu bảng với 85,6 điểm trên thang điểm từ 0-100, nhờ việc nền kinh tế được hưởng lợi từ thị trường lao động và hệ thống tài chính mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế này, nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng tồn tại một số vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh như tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động còn thấp.

Lần gần nhất Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng về chỉ số cạnh tranh toàn cầu là năm 2008.

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng năm nay là Singapore, tiếp đến là Đức. Trong khi đó, Thụy Sĩ từ vị trí thứ nhất trong 9 năm qua đã tụt xuống vị trí thứ 4.

WEF đã bắt đầu thay đổi phương thức đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu của các nền kinh tế từ năm ngoái.

Tiêu chí đánh giá năm nay dựa trên 98 chỉ số được xếp vào 12 hạng mục gồm thể chế, cơ sở hạ tầng, tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô, tính năng động của môi trường kinh doanh và khả năng đổi mới.

Phương thức đánh giá này phản ánh những thay đổi trong thời đại công nghệ kỹ thuật số mới.

Bảng xếp hạng năm nay của WEF đánh giá 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, so với 135 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng vào năm ngoái.
Việt Nam xếp thứ 77/140 trong bảng xếp hạng năm 2018, so với thứ hạng 74/135 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-vuot-thuy-si-dung-dau-the-gioi-ve-nang-luc-canh-tranh-toan-cau/530311.vnp