Mỹ vượt EU trở thành thị trường tiêu thụ xe điện lớn thứ hai thế giới

Mỹ đã vượt Liên minh châu Âu để trở thành thị trường sử dụng xe điện lớn thứ hai trên thế giới.

Theo Báo cáo của Tổ chức Vận tải và Môi trường, Trung Quốc vẫn là thị trường số 1 thế giới với hơn 1 triệu xe điện được bán ra trong năm 2018. Đứng tiếp sau là Mỹ với 361.000 chiếc, vượt qua thị trường EU vốn chỉ bán được 302.000 xe điện trong năm 2018. Lý giải về hiện tượng này, báo cáo trên cho rằng các hãng sản xuất xe hơi của EU chủ ý trì hoãn lượng bán ra để thăm dò thị trường trong thời điểm “Lục địa già” đang chuẩn bị áp đặt các quy định mới về giới hạn khí thải.

Cũng theo báo cáo trên, với thị trường xe điện bùng nổ, không khó để lý giải tại sao Trung Quốc đang chiếm ngôi đầu và vì sao Mỹ có thể soán ngôi thứ hai của EU về sản xuất các mẫu xe sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Nguyên nhân chính là vì các mẫu xe của hãng Tesla đang rất ăn khách trên thị trường Mỹ, trong khi châu Âu lại điêu đứng vì vụ bê bối khí thải của hãng xe Volkswagen. Tuy nhiên, lợi thế của xe điện Mỹ có thể chỉ là tạm thời vì theo nhận định của giới chuyên gia, sau khi triển khai quy định mới về khí thải trong giai đoạn 2020-2021, thị trường xe điện ở EU sẽ bắt đầu bùng nổ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-vuot-eu-tro-thanh-thi-truong-tieu-thu-xe-dien-lon-thu-hai-the-gioi