Mỹ vừa mua vừa cướp dầu của Iran

Mỹ đã nhập khẩu dầu của Iran sau 30 năm, đồng thời cũng chiếm dụng của nước này hàng trăm triệu USD tiền bán dầu bị bắt giữ.

Lần đầu tiên sau 30 năm, Iran đã xuất khẩu dầu sang Mỹ. Theo dữ liệu Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), trong tháng 3, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 1991, Mỹ đã nhập khẩu dầu từ Iran.

Cơ quan Thông tin Năng lượng của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã trích dẫn dữ liệu từ năm 1973. Theo họ, Hoa Kỳ thường xuyên nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ năm 1973 đến năm 1979. Sau đó, việc giao hàng trở nên ít thường xuyên hơn.

Tháng 1 năm 1988, Iran chỉ cung cấp cho Mỹ 1.000 thùng dầu/ngày và các sản phẩm dầu mỏ cho Hoa Kỳ, sau đó việc nhập khẩu đã ngừng cho đến tháng 7 năm 1991.

Thêm 5 tháng nữa, Iran cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Hoa Kỳ, và sau đó nguồn cung ngừng. Lần cuối cùng Mỹ nhập khẩu dầu từ Iran hồi tháng 11/1991. Khi đó lượng cung cấp của Tehran lên tới 64 nghìn thùng/ngày.

Đồng thời, số liệu thống kê EIA không chứa dữ liệu từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 9 năm 2020, bao gồm cả nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ Iran.

Mỹ đã bán số dầu trên tàu Achilleas được số tiền 100 triệu USD

Mỹ đã bán số dầu trên tàu Achilleas được số tiền 100 triệu USD

Trong khi tiếp tục mua dầu của Iran, Hoa Kỳ đã bán khoảng hai triệu thùng dầu của Iran tịch thu từ một tàu chở dầu bị bắt giữ vào tháng 2 ngoài khơi UAE, hãng thông tấn Associated Press (AP) trích dẫn các tài liệu của tòa án đưa tin.

Theo hãng tin AP, tàu chở dầu Achilleas mang cờ Liberia đã bị bắt giữ ở ngoài khơi gần bờ biển Tiểu vương quốc Fujairah thuộc UAE hồi tháng 2 vừa qua.

Theo tài liệu của tòa án Hoa Kỳ, dầu chở trên con tàu này bị tịch thu theo đạo luật chống khủng bố của Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa con tàu đến Houston, Texas, nơi họ bán hai triệu thùng dầu lấy trên đó với số tiền 100 triệu USD.

Chính quyền Washington cho rằng, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC, một bộ phận của Lực lượng vũ trang Iran), bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố, đang cố gắng bán dầu cho Trung Quốc.

Theo văn phòng công tố, bên xuất hàng định ngụy trang quốc gia xuất con tàu này đi và dán nhãn đó là "dầu nhẹ Basra".

Như hãng tin trích dẫn dữ liệu EIA cho biết, vào tháng 10 năm ngoái dường như Mỹ cũng đã thông qua một vụ bắt giữ tàu chở dầu tương tự, Hoa Kỳ đã nhập vào 1,1 triệu thùng dầu của Iran.

Trước đó, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo, trong đó có những thông tin về việc mua dầu của Iran.

Báo cáo cho biết, Mỹ đã nhập khẩu 36 nghìn thùng dầu/ngày vào tháng 10/2020 và 33 nghìn thùng/ngày vào tháng 3 năm nay (khoảng một triệu thùng mỗi tháng).

Một trong những lần mua này được cho là thực hiện vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, vụ còn lại tiến hành trong quý đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bộ Dầu mỏ Iran cho biết họ không có dữ liệu về việc cung cấp dầu từ Iran cho Hoa Kỳ.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-vua-mua-vua-cuop-dau-cua-iran-3433124/