Mỹ vừa đưa người vào không gian, Nga rời Trạm ISS

Nga tuyên bố sẽ hoạt động tại Trạm ISS đến năm 2024 và đang lên kế hoạch tạo ra vệ tinh quỹ đạo quốc gia riêng.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga mới đây thông tin sẽ tiếp tục hoạt động tại Trạm vũ trụ Quốc tế (Trạm ISS) cho đến năm 2024. Sau thời hạn này, quyết định sẽ được đưa ra tùy thuộc vào tình trạng kỹ thuật của các mô-đun trên trạm, đồng thời lên kế hoạch tạo ra vệ tinh quỹ đạo quốc gia thế hệ mới.

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Một trong các lý do đưa ra về việc Nga không hoạt động trên Trạm ISS là tình trạng kỹ thuật xuống cấp.

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov, trong những năm gần đây, ISS đã bắt đầu xuống cấp, các phi hành gia hiện thường xuyên phát hiện các vết nứt. Tuần trước, có thông tin tiết lộ rằng, các phi hành gia Nga vẫn đang làm việc để bịt lỗ rò rỉ lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2019. Để tránh mọi rủi ro tai nạn, cần phải tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại trạm vũ trụ.

TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Borisov cho biết, các bên đối tác của Nga trong ISS nên được thông báo một cách công bằng về việc rút khỏi ISS của Nga kể từ năm 2025.

Vấn đề tiếp tục tham gia hay rút khỏi dự án ISS của Nga đã được thảo luận tại hội nghị về phát triển không gian vũ trụ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4.

Quyết định rời khỏi Trạm ISS của Nga có thể sẽ gây "bão" nhưng không quá khó đoán trong bối cảnh quốc gia cùng chung tay với Nga xây dựng nên ISS đã có hướng đi riêng cho phát triển vũ trụ và thậm chí quân sự hóa chính sách về không gian. Điều đó buộc Nga phải hướng tới những tham vọng riêng của mình về trước mắt là không để tiếp tục tổn thương vì những mối quan hệ khó lành với Washington về mọi lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác không gian.

Thời gian qua, Giám đốc NASA Jim Bridenstine đã nhiều lần cảnh báo Quốc hội Mỹ nên đưa ra các khoản ngân sách kịp thời và hợp lý cho các kế hoạch và phục vụ các lợi ích của Mỹ trên vũ trụ trong tương lai.

Tuy nhiên, trạm vũ trụ tiếp theo dành cho các phi hành gia Mỹ có khả năng sẽ không thuộc quyền sở hữu và vận hành của NASA mà bởi một công ty tư nhân như Axiom. Công ty này cũng đang xây dựng một trạm vũ trụ vừa để nghiên cứu, vừa phục vụ cho mục đích thương mại được dựa trên nền tảng của ISS, thậm chí nó còn to và hiện đại hơn ISS nhưng với chi phí lắp ráp thấp và khả năng bảo trì dễ dàng hơn.

Thêm vào đó, Axiom sẽ cung cấp các dịch vụ khác, bao gồm cung cấp các chuyến bay du lịch lên ISS trên tàu SpaceX Crew Dragon. Để thực hiện điều đó, công ty đã ký hợp đồng với SpaceX và dự kiến sẽ thực hiện sứ mệnh này vào cuối năm 2021.

ISS không chỉ được coi là một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại nhất của nhân loại mà còn được sử dụng như một công cụ để các quốc gia củng cố quan hệ. Đồng thời, ISS cũng là nơi để các phi hành gia nghiên cứu cách sống và làm việc trong không gian, thực hiện các nghiên cứu khoa học quan trọng khác như in 3D nội tạng con người, phục vụ khát vọng du hành vũ trụ trong tương lai của con người.

Suốt hai thập kỷ qua, các phi hành gia đã cùng làm việc, trao đổi ngôn ngữ và văn hóa, chia sẻ âm nhạc, di sản và những câu chuyện từ quê nhà. Nhiều người cho rằng, ISS xứng đáng giành giải Nobel Hòa bình bởi những đóng góp cho quan hệ quốc tế.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-vua-dua-nguoi-vao-khong-gian-nga-roi-tram-iss-3430858/