Mỹ 'vừa đấm vừa xoa' với vấn đề hạt nhân của Iran?

Theo nguồn tin từ Reuters, hôm 24/7 vừa qua, Tổng thống Trump đã cân nhắc đưa ra thỏa thuận đối với Iran về việc phi hạt nhân hóa tại nước này.

Trong bài phát biểu của mình tại hội Cựu chiến binh của Mỹ - gọi tắt là VFW, Tổng thống Donald Trump cho biết: Nhà Trắng sẽ xem xét và sẵn sàng đưa ra những thỏa thuận có thể hiện thực hóa trong thời gian tới, chứ không phải những quyết định tệ hại và vô nghĩa mà các nhà lãnh đạo trước đây đã làm”.

Phát biểu này được báo giới cho hay là nhắm vào Iran. Trái lại, Iran tỏ ra xem nhẹ lời cảnh báo của Tổng thống Trump. Cụ thể, nếu như chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục thực hiện và đe dọa tới an ninh Mỹ thì Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường tương tự như những gì mà nó đã trải qua trong quá khứ.

Hoa Kỳ sẽ "dằn mặt" Iran nếu đất nước này tiếp tục đe dọa tới an ninh của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, James Mattis từ chối trực tiếp trả lời bất cứ câu hỏi nào nhằm mục đích làm lộ rõ mối lo ngại của ông đối với những phát biểu hùng hồn của Tổng thống Trump có thể gây ra căng thẳng giữa các bên hoặc thậm chí là vượt xa khỏi tính toán.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo diễn ra tại California, ông Mattis đã đề cập tới những vấn đề quan trọng về hành động của Iran tại Trung Đông, bao gồm các khoản viện trợ quân sự từ Tehran cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria. Ngoài ra, Tehran cũng chi viện cho phiến quân Houthis tại Yemen.

Theo ông Mattis nhận định: "Đã đến lúc Iran phải thay đổi và cho thấy trách nhiệm của mình.

Họ không thể tiếp tục mù quáng viện trợ cho chiến tranh, cho khủng bố và xung đột quân sự giữa các nước trong khu vực. Bởi vậy, tôi cho rằng, Tổng thống Trump đang muốn cho thấy đây là bước đi sai lầm mà Iran có thể phải gánh chịu hậu quả khôn lường nếu như duy trì về lâu dài".

Diệc Nhu

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/my-vua-dam-vua-xoa-voi-van-de-hat-nhan-cua-iran-a379191.html