Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine ngay trước thượng đỉnh với Nga

Ngày 11/6, Lầu Năm góc thông báo gói hỗ trợ quân sự 150 triệu USD cho Ukraine, trong đó loại radar chống pháo, thiết bị tác chiến điện tử và công nghệ chống máy bay không người lái.

Quốc kỳ của Ukraine và Mỹ trong một căn cứ huấn luyện gần thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Dù gói hỗ trợ này được Quốc hội Mỹ cam kết từ trước, nhưng thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu chi tiết cách quân đội Mỹ sẽ phân bổ hỗ trợ dành cho Ukraine trước khi năm tài khóa của chính phủ Mỹ kết thúc vào tháng 9.

Đợt hỗ trợ mới nhất sẽ nằm ngoài khoản 125 triệu USD mà Lầu Năm góc thông báo hồi tháng 3, trong đó có các tàu tuần tra Mark VI.

Mátxcơva sáp nhập vùng Crimea của Ukraine từ năm 2014 và được cho là tiếp tục hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Căng thẳng bùng lên trong những tháng gần đây sau khi hai bên đổ lỗi cho nhau vì tình trạng bùng phát giao tranh ở vùng Donbass, và Nga dồn quân lên biên giới sát với Ukraine để diễn tập.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Mỹ sẽ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Geneva ngày 16/6.

Lầu Năm góc nói rằng hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ “tăng cường khả năng sát thương, chỉ huy, kiểm soát và nắm bắt tình hình cho lực lượng Ukraine”.

Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp các hệ thống radar chống pháo, hệ thống chống máy bay không người lái, thiết bị thông tin liên lạc an toàn, thiết bị tác chiến điện tử và phương tiện sơ tán quân y. Mỹ cũng sẽ cung cấp thiết bị và đào tạo để giúp nâng cao khả năng bảo đảm an toàn và năng lực của các căn cứ không quân Ukraine.

Hỗ trợ của Mỹ được đưa ra sau khi Lầu Năm góc chứng thực rằng Ukraine đã “đạt được tiến triển đáng kể trong cải tổ quốc phòng trong năm nay”, như yêu cầu của luật Mỹ.

Bình Giang

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-vien-tro-quan-su-cho-ukraine-ngay-truoc-thuong-dinh-voi-nga-post1345347.tpo