Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã hỗ trợ 5 triệu USD cho Chính quyền Palestine để nước này đối phó với đại dịch Covid-19.

Trên Twitter cá nhân, ông Friedman cho biết, khoản hỗ trợ này dành cho các bệnh viên và hộ gia đình tại Palestine để đáp ứng các nhu cầu ngay lập tức và quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Nhân viên y tế Palestine tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây ngày 22/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế Palestine tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây ngày 22/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Với vai trò là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất thế giới, Mỹ quyết tâm hỗ trợ nhân dân Palestine.

Hiện phía Palestine chưa có phản ứng trước thông tin. Từ năm 2018, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm hàng trăm triệu USD viện trợ cho Palestine.

Bước đi được xem là nhằm gây sức ép buộc chính quyền Palestine nối lại tiến trình hòa bình với Israel.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hồi đầu tháng 2 vừa qua đã tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ, gồm cả hợp tác an ninh, với Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Donald Trump công bố “thỏa thuận hòa bình Trung Đông thế kỷ”./.

Thu Hoài/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-vien-tro-5-trieu-usd-cho-palestine-nham-giup-doi-pho-covid19-1038246.vov