Mỹ ví Nga là 'con quái vật biển sâu'

Nga là con quái vật biển với nhiều xúc tu dài, Mỹ không cần bằng chứng vẫn cáo buộc Nga bình thường.

Hôm 27/3, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert đã ví von Nga là một loại "quái vật biển sâu" với "những cánh tay dài và nhiều xúc tu".

Cụ thể, một nhà báo đã hỏi bà Heather Nauert rằng, liệu nước Mỹ sẽ an toàn hơn trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới sau khi trục xuất 60 nhân viên ngoại giao giao Nga hay không.

phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert

phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert

Khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời: "Chúng tôi không thể nói liệu kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ an toàn hay không. Nga có tay dài. Nga có nhiều xúc tu. Chúng tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi cũng như cuộc bầu cử của nhiều nước khác".

Khi nhà báo ngạc nhiên hỏi lại về "cánh tay và xúc tu", bà Nauert cười và xác nhận: "Nga là một con 'quái vật từ biển sâu'".

Vài giờ sau đó, Đại sứ quán Nga ở Mỹ đã công bố trích dẫn từ những lời của bà Heather Nauert, bức ảnh áp phích chống Bolshevik của Đức quốc xã vào những năm 1930 và lời đáp trả: "Hôm nay chúng ta đã chứng kiến chương trình chống lại Bolshevik vĩ đại do đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện".

Đại sứ quán Nga tại Mỹ phản ứng vì bị gọi là quái vật biển sâu.

Nga tự mỉa mai bị gọi là quái vật biển sâu.

Những bức ảnh châm biếm về cáo buộc Nga và Tổng thống Putin với hình ảnh con bạch tuộc với các xúc tu dài thâu tóm các nước láng giềng:

Trong khi đó, bà Nauert cũng không quên nhắc tới vụ đầu độc cựu điệp viên Nga và con gái ở Anh sau khi Anh kêu gọi đồng loạt các nước phương Tây và Mỹ trừng phạt Nga.

Khi được hỏi về các bằng chứng để cáo buộc Nga, bà Nauert nói đơn giản: "Chúng tôi biết rằng chắc chắn Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó. Đó là không còn là vấn đề phải tranh cãi nữa". Bà nhấn mạnh, Mỹ trừng phạt Nga bởi vì đứng về phía đồng minh Anh và tin tưởng các cáo buộc do Anh đưa ra.

"Khi Anh nói với chúng tôi rằng họ có bằng chứng, họ biết Nga phải có trách nhiệm về vụ này, chúng tôi có mọi lý do để tin tưởng họ" - bà Nauert nói.

Hôm 27/3, tờ Kommersant của Nga đã công bố một bài trình bày gồm 5 trang về vụ Salisbury, được chính phủ Anh thông qua. Tài liệu này, trong khi vẫn không có bằng chứng về tội phạm của Nga, London đã chuyển hướng từ việc "có khả năng" sang khẳng định chắc chắn rằng Nga và không có ai khác ngoài Nga đứng sau vụ việc này.

"Chúng tôi không nghi ngờ về việc Nga phải chịu trách nhiệm" - bản trình bày ghi rõ. "Không có phương án thay thế nào hợp lý hơn cả."

Mỹ tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Nga mà không cần bằng chứng vì "đương nhiên".

Bà Nauert đã mô tả sự sẵn sàng của các đồng minh của Washington thực hiện theo các biện pháp trừng phạt mà họ tuyên bố trước là một "bằng chứng về nhận thức mức độ nghiêm trọng mà Nga mang lại nhằm phá hoại hòa bình và ổn định quốc tế, đe dọa chủ quyền và an ninh của các nước trên thế giới và phá hoại và làm mất uy tín các tổ chức phương Tây".

Hôm 27/3, nhiều thành viên NATO đã tuyên bố một cách chia rẽ về quyết định trừng phạt Nga.

Một số quốc gia lựa chọn không hành động như Washington và London là trừng phạt Nga như: Bỉ, Bungari, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Slovenia, Slovakia.

Cho đến nay, Nga đã hứa sẽ trả đũa các vụ trục xuất nhân viên ngoại giao Nga ở châu Âu và Mỹ nhiều lần nhưng chưa tiến hành.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-vi-nga-la-con-quai-vat-bien-sau-3355347/