Mỹ vẫn muốn hợp tác năng lượng với Nga

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và người đồng cấp Mỹ Rick Perry ngày 13/9 đã bày tỏ sự sẵn lòng hợp tác hơn nữa nhằm đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (phải) và người đồng cấp Mỹ Rick Perry tại Moscow ngày 13/9

"Quan hệ Nga-Mỹ đang không tốt, nhưng chúng ta là các cường quốc năng lượng, phải đảm bảo sự an toàn của thế giới và chúng ta chỉ có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên thế giới bằng nỗ lực chung", ông Novak nói với người đồng cấp Mỹ tại cuộc họp chung ở Moscow ngày 13/9.

"Điều tối quan trọng với thế giới là các cường quốc phải làm việc cùng nhau", Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết.

Nhưng ông Rick Perry cũng đồng thời kêu gọi Nga "phải là một nhà cung cấp năng lượng có trách nhiệm và không để chính trị ảnh hưởng đến các nguồn năng lượng".

"Tôi rất vui vì chúng tôi có cùng quan điểm rằng năng lượng không phải là một công cụ gây áp lực và người tiêu dùng nên có quyền lựa chọn nguồn cung cấp cho họ", ông Novak nói.

Ông Novak dường như đang đề cập đến căng thẳng giữa Mỹ và Nga về dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích rằng đường ống này sẽ giúp Nga chi phối châu Âu. Trong khi Nga nói rằng đây đơn thuần là một dự án thương mại. Các nước châu Âu không muốn mua khí đốt của Mỹ vì giá cả cao hơn nhiều so với của Nga.

Nord Stream 2 sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2019, giúp tăng gấp đôi sức cung cấp khí đốt giữa Nga và Đức thông qua Biển Baltic, tránh đi qua Ukraine.

"Chúng tôi chống lại Nord Stream 2. Nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm được điểm chung để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn", ông Rick Perry nói.

Ông Rick Perry cũng nói rằng Hoa Kỳ muốn hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, để đảm bảo sử dụng nó cho mục đích "hòa bình".

"Một trong những ưu tiên của chúng tôi là khôi phục nhóm làm việc về năng lượng của ủy ban song phương Nga-Mỹ", ông Novak.

"Một cuộc đối thoại mở sẽ giúp chúng ta thoát khỏi bế tắc", Bộ trưởng Nga nói. Ông Novak cũng đã mời người đồng nhiệm Mỹ đến dự một diễn đàn năng lượng được tổ chức tại Moscow vào đầu tháng 10 tới.

Th.Long

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-van-muon-hop-tac-nang-luong-voi-nga-514740.html