Mỹ vẫn muốn đàm phán bất chấp nghi vấn Triều Tiên tái khởi động chương trình tên lửa

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán về phi hạt nhân hóa với Triều Tiên mặc dù có những báo cáo về sự khởi động lại các chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Các hoạt động mới đã được phát hiện tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, theo tờ JoongAng Ilbo và Donga Ilbo của Hàn Quốc trích nguồn tin từ báo cáo của cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Hình ảnh vệ tinh của trang 38 North cho thấy dấu hiệu của sự khởi động lại bãi phóng tên lửa Sohae.

Hình ảnh vệ tinh của trang 38 North cho thấy dấu hiệu của sự khởi động lại bãi phóng tên lửa Sohae.

Trước đó, học giả Mỹ và cơ quan tình báo Seoul cũng cho biết, các hình ảnh chụp vệ tinh của trang 38 North cho thấy dấu hiệu của việc khởi động lại tại bãi phóng tên lửa Sohae.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Tổng thống Trump bày tỏ ông “khá thất vọng" với những báo cáo về các diễn biến mới ở một trung tâm nghiên cứu hạt nhân và bãi phóng tên lửa của Triều Tiên.

Ông Trump cũng nói rằng chỉ có thời gian mới trả lời được liệu đường lối ngoại giao hiện tại của Mỹ đối với Bình Nhưỡng có thành công hay không. "Chúng tôi sẽ cho các bạn biết trong vòng một năm nữa", người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Các báo cáo về hoạt động chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng khiến nhiều người lo lắng cho tương lai cuộc đối thoại mà ông Trump đang theo đuổi Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 ở Hà Nội kết thúc hôm 28/2 mà không ra được tuyên bố chung.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông John Bolton, người theo đường lối cứng rắn với Triều Tiên, đã cảnh báo là Mỹ sẽ tăng lệnh trừng phạt với Triều Tiên nếu nước này tiếp tục duy trì các hoạt động tên lửa.

Tuy nhiên, ngày 7/3, ông Bolton lại thông báo, ông Trump vẫn sẽ mở thêm các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Trả lời trên Fox News, ông Bolton nói: “ Rõ ràng, tổng thống sẽ lại mở ra các cuộc đàm phán. Chúng tôi sẽ xem xét lịch trình khi nào và cách thức diễn ra.

Ông cũng cho biết thêm, hiện vẫn còn quá sớm để có thể xác định tính xác thực của các báo cáo về các hoạt động của Triều Tiên. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình. Như tổng thống nói, ông rất thất vọng nếu như họ đang làm như vậy”, ông Bolton nói.

Ngày 8/3, tờ Rodong Simun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đã lần đầu tiên đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vừa qua kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào.

Ngày 7/3, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên rằng, Washington rất muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng càng sớm càng tốt, nhưng các nhà đàm phán Triều Tiên cần phải được đưa ra phạm vi rộng hơn so với trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Quan chức này nói rằng, không ai trong chính quyền Mỹ ủng hộ cách tiếp cận gia tăng mà Triều Tiên đang tìm kiếm và điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu là phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Vị quan chức này xin được giấu tên cho biết, phía Mỹ vẫn cho rằng Triều Tiên cần phải thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước tháng 1/2021, tức là trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-van-muon-dam-phan-bat-chap-nghi-van-trieu-tien-tai-khoi-dong-chuong-trinh-ten-lua-337979.html