Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán thương mại với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 8/6 cho biết Washington vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán với Trung Quốc về cuộc chiến thương mại đang diễn ra, song bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào sẽ phải chờ cho đến khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau vào cuối tháng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói Mỹ sẽ áp đặt thuế nếu như đàm phán thương mại không có kết quả. (Nguồn: AP)

Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Mnuchin cảnh báo Washington sẽ áp đặt thuế nếu một thỏa thuận không thể đạt được.

Quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi đang trên đường hướng tới một thỏa thuận lịch sử. Nếu họ muốn quay lại bàn và hoàn tất thỏa thuận về những điều khoản mà chúng tôi đang tiếp tục đàm phán, điều đó sẽ rất tốt. Nếu không, như Tổng thống nói, chúng tôi sẽ áp đặt thuế. Tôi hy vọng tiến triển chính sẽ đạt được ở hội nghị của các nhà lãnh đạo G20 giữa 2 lãnh đạo".

Theo ông Mnuchin, mặc dù ông sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương tại hội nghị G20 ở thành phố Fukuoka, miền Tây Nhật Bản, nhưng đó sẽ không phải là "một cuộc họp đàm phán".

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-van-de-ngo-canh-cua-dam-phan-thuong-mai-voi-trung-quoc-95588.html