Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng tụt hạng mạnh trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024?

Tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc vào tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến giảm từ mức 32,7% vào năm 2018-2019 xuống còn 28,3% vào năm 2024, thấp hơn 4,4% so với hiện tại.

Ảnh: Bloomberg

Kinh tế toàn cầu, vốn chịu nhiều sức ép bởi căng thẳng trong chiến tranh thương mại toàn cầu và bất ổn leo thang, nhiều khả năng sẽ phải đối diện với kịch bản tăng trưởng chậm trong khoảng 5 năm tới, theo tin từ Bloomberg.

Tốc độ tăng trưởng của GDP Trung Quốc dự kiến sẽ chững lại và kinh tế Trung Quốc sẽ đóng góp ít hơn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn. Tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc vào tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến giảm từ mức 32,7% vào năm 2018-2019 xuống còn 28,3% vào năm 2024, thấp hơn 4,4% so với hiện tại.

Kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 3% trong năm nay, tốc độ tăng trưởng thấp nhất tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chững lại sẽ tác động đến khoảng 90% các nền kinh tế trên thế giới, theo công bố trong tuần này của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Những nền kinh tế nào đang là chủ lực ở hiện tại và rồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ diễn biến như thế nào trong 5 năm tới? Bloomberg đã sử dụng dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), điều chỉnh với ngang giá sức mua để tìm ra động lực tăng trưởng.

Kinh tế Mỹ, dù vẫn góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dự kiến sẽ có tỷ lệ đóng góp thấp hơn và rớt xuống vị trí thứ 3 sau Ấn Độ. Tỷ lệ đóng góp của kinh tế Mỹ vào tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến giảm từ 13,8% xuống 9,2% vào năm 2024, trong khi đó tỷ lệ của kinh tế Ấn Độ đạt 15,5% và vượt qua Mỹ sau 5 năm tới.

Indonesia vẫn đứng ở vị trí thứ 4 bởi kinh tế Indonesia dự kiến sẽ chiếm 3,7% trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2024, tỷ lệ thấp hơn chút so với con số 3,9% của năm 2019.

Tầm quan trọng của kinh tế Anh trong kinh tế toàn cầu sẽ giảm đi trong bối cảnh Brexit, kinh tế Anh rớt từ vị trí thứ 9 xuống vị trí thứ 13.

Dù kinh tế Nga hiện chỉ đóng góp 2% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở hiện tại và dự kiến sẽ vẫn ở vị trí này trong 5 năm tới, Nga dự kiến sẽ vượt qua Nhật và giành vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhật sẽ rớt xuống vị trí thứ 9.

Theo IMF, động lực tăng trưởng mới trong nhóm 20 nền kinh tế đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Pakistan và Saudi Arabia.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/my-va-trung-quoc-se-cung-tut-hang-manh-trong-tang-truong-kinh-te-toan-cau-nam-2024-3524624.html