Mỹ và Trung Quốc nhất trí ngừng áp thuế mới

Kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 sẽ tạm hoãn trong 90 ngày.

Tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc gặp cho biết, kế hoạch tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, dự kiến bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019, sẽ tạm hoãn trong 90 ngày.

Nếu hết thời hạn 90 ngày mà các bên vẫn không thể đạt được một thỏa thuận, thì mức thuế mới 25% sẽ được áp đặt thay mức 10% trước đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng đã xác nhận việc dừng áp thuế mới lẫn nhau sau ngày đầu tiên của năm mới.

Trước đó, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc đã có những tuyên bố tích cực về mối quan hệ song phương.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-va-trung-quoc-nhat-tri-ngung-ap-thue-moi