Mỹ và Triều Tiên đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Điển

Giới phân tích nhận định hai bên đã thảo luận 'nảy lửa' về biện pháp phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và bước đi tương ứng của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (phải) tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/1 để tới Thụy Điển tham gia cuộc đàm phán. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (phải) tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/1 để tới Thụy Điển tham gia cuộc đàm phán. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/1 cho biết vòng đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đã bước sang ngày thứ 3 tại Stockholm, Thụy Điển.

Cuộc đàm phán giữa Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thủ đô Stockholm.

Giới phân tích nhận định hai bên đã thảo luận “nảy lửa” về biện pháp phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và bước đi tương ứng của Mỹ.

Đặc biệt, phái đoàn Hàn Quốc cũng tham dự cuộc đàm phán chuyên viên Mỹ-Triều lần này, một điều khá hiếm thấy.

Được biết, các bên sẽ tổ chức hội đàm liên Triều, Mỹ-Triều hoặc Hàn-Triều-Mỹ nếu xét thấy cần thiết.

Dư luận đang hết sức quan tâm tới vai trò trung gian của Chính phủ Hàn Quốc.

Một số ý kiến nhận định quá trình đàm phán về các điểm tranh cãi sẽ kết thúc trong ngày 21/1.

Sau đó, phái đoàn mỗi bên hoặc Bộ Ngoại giao Thụy Điển có thể sẽ công bố kết quả đàm phán./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-trieu-tien-dam-phan-cap-chuyen-vien-tai-thuy-dien/549341.vnp