Mỹ và Thái Lan cam kết tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác vững mạnh

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman chia sẻ Mỹ sẵn sàng giúp Thái Lan trong vấn đề mua vaccine ngừa COVID-19 và ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước kéo dài 188 năm qua.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. (Nguồn: bangkokpost.com)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. (Nguồn: bangkokpost.com)

Trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 2/6 tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Thái Lan sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác vững mạnh hơn.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman chia sẻ Mỹ sẵn sàng giúp Thái Lan trong vấn đề mua vaccine ngừa COVID-19. Bà Sherman cũng ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước kéo dài 188 năm qua.

Bà khẳng định Mỹ có chính sách hỗ trợ nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, trong việc tìm kiếm vaccine nhằm giúp quốc gia này vượt qua khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Về phần mình, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đánh giá cao đề nghị của Mỹ và cho biết sẵn sàng bắt đầu các hoạt động theo quy trình nhập khẩu vaccine.

Ngoài vấn đề vaccine, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman và Thủ tướng Thái Lan cũng thảo luận về vấn đề khí hậu, nền kinh tế xanh-tuần hoàn-sinh học (BCG), nạn buôn người và tình hình ở Myanmar.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang có chuyến công du nước ngoài kéo dài 11 ngày, trong số các điểm dừng chân có 3 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Campuchia và Thái Lan.

Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền hồi đầu năm nay và diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang tăng cường cam kết ngoại giao với khu vực này./.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-thai-lan-cam-ket-tiep-tuc-xay-dung-quan-he-hop-tac-vung-manh/717267.vnp