Mỹ và Taliban kết thúc đàm phán

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 12-8, tại thủ đô Doha của Qatar, quan chức Mỹ và đại diện lực lượng Taliban kết thúc vòng đàm phán thứ 8 về thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm tại Afghanistan. Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Taliban Z.Mujahid cho biết, đây là vòng đàm phán kéo dài và hữu ích. Chính phủ Afghanistan không cử đại diện tham gia vòng đàm phán này.

Trước đó, ngày 11-8, đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan Z.Khalilzad tiết lộ, Mỹ và lực lượng Taliban đã giải quyết phần công việc khó khăn trong đàm phán, để hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Afghanistan. Ông Khalilzad muốn hai bên đạt thỏa thuận ngày 1-9 tới, trước cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan.

Cuộc chiến tại Afghanistan kéo dài 18 năm qua hiện rơi vào “vũng lầy”, trong khi con số người chết và bị thương ngày càng tăng. Theo Liên hợp quốc, năm 2018, hơn 3.800 dân thường ở Afghanistan chết, trong đó có gần 1.000 trẻ em, do xung đột vũ trang.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41192302-my-va-taliban-ket-thuc-dam-phan.html