Mỹ và Quốc hội Venezuela tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Maduro

Quốc hội Venezuela tuyên bố Tổng thống Maduro tiếm quyền, còn ông Maduro thì nói rằng Tòa án Tối cao nước này đã vô hiệu hóa Quốc hội.

Hôm qua (15/1), Quốc hội Venezuela do phe đối lập nước này kiểm soát đã ra tuyên bố rằng việc nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Maduro là hành động “tiếm quyền”.

Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: Venezuela Analysis.

Ngay sau tuyên bố, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với Quốc hội Venezuela, cho rằng đây là cơ quan hợp pháp “duy nhất” tại nước này.

Nhiều nguồn tin cho biết, hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Venezuela, để gia tăng áp lực lên Tổng thống Maduro. Hãng tin CNN cho biết, Mỹ cũng đang tính đến việc công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời.

Hồi tuần trước, ông Juan Guaido cũng đã tuyên bố sẵn sàng “thay thế” Tổng thống Maduro nếu nhận được sự ủng hộ của quân đội và người dân nước này. Tuy nhiên, giới chức quân đội khẳng định, sẽ tuyệt đối trung thành với Tổng thống , trong khi nhiều quan chức Venezuela kêu gọi bắt giữ lãnh đạo phe đối lập vì tội “phản quốc”.

Trong một phản ứng mới nhất, Tổng thống Venezuela Maduro hôm 15/1 cảnh báo, tất cả những ai đùa giỡn với Hiến pháp đều sẽ phải đối mặt với pháp luật, đồng thời nhắc lại Quốc hội nước này đã bị Tòa án Tối cao Venezuela vô hiệu và không còn được công nhận./.

Đình Nam/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-va-quoc-hoi-venezuela-tiep-tuc-gay-ap-luc-len-tong-thong-maduro-865144.vov