Mỹ và Mexico tiến hành cuộc đối thoại kinh tế cấp cao

Đối thoại Kinh tế cấp cao là một nền tảng ngoại giao linh hoạt và chiến lược để Mỹ và Mexico thúc đẩy các ưu tiên chung về kinh tế, thương mại và xã hội.

Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Tatiana Clouthier, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Mexico Marcelo Ebrard chụp ảnh chung trước cuộc họp báo tại Mexico City ngày 12/9/2022. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Tatiana Clouthier, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người đồng cấp Mexico Marcelo Ebrard chụp ảnh chung trước cuộc họp báo tại Mexico City ngày 12/9/2022. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ ngày 12/9 đã tới Mexico để tham dự các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao, trong bối cảnh Tổng thống nước chủ nhà Andres Manuel Lopez Obrador đưa ra giọng điệu hòa giải bất chấp căng thẳng thương mại song phương.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cùng Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Phó Trưởng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Jayme White, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Jose W. Fernandez, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu Brian A. Nichol sẽ cùng với các đối tác chủ nhà tiến hành Đối thoại Kinh tế cấp cao (HLED).

HLED là một nền tảng ngoại giao linh hoạt và chiến lược để Mỹ và Mexico thúc đẩy các ưu tiên chung về kinh tế, thương mại và xã hội. Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, khả năng cạnh tranh toàn cầu, giảm nghèo đói và bất bình đẳng, HLED được tổ chức dựa trên 4 trụ cột: xây dựng lại cùng nhau; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở Nam Mexico và Trung Mỹ; đảm bảo các công cụ cho sự thịnh vượng trong tương lai và đầu tư vào người dân 2 nước.

Tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Mexico đã chọc tức Tổng thống Mỹ Joe Biden bằng cách từ chối tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles với lý do Cuba, Venezuela và Nicaragua không được mời.

Ngay tháng sau, Mỹ đã đệ đơn khiếu nại chính thức chống lại Mexico theo hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, nói rằng các chính sách năng lượng của nước này phân biệt đối xử với các công ty Mỹ.

Tổng thống Lopez Obrador tuyên bố khiếu nại là không có cơ sở, nhưng chính phủ của ông đã cam kết làm việc để tìm ra một giải pháp. Cũng trong tháng 7, ông Obrador đã tới Washington để hội đàm với ông chủ Nhà Trắng, người nói rằng hai bên cần xây dựng lại quan hệ.

Theo số liệu của Mỹ, trước đại dịch COVID-19, Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 2 của nước này, chỉ sau Trung Quốc, với kim ngạch thương mại hàng năm đạt hơn 675 tỷ USD./.

Đoàn Hùng (TTXVN/ Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-mexico-tien-hanh-cuoc-doi-thoai-kinh-te-cap-cao/816055.vnp