Mỹ và Italy chia sẻ quan điểm chung về kiểm soát người di cư và tự do thương mại

Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã họp báo chung tại Nhà Trắng, trong đó chia sẻ đồng quan điểm về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể một em nhỏ di cư ở ngoài khơi vùng bờ biển phía đông Tripoli, Libya ngày 29/6. Ảnh minh họa: THX/ TTXVN

Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đang ở thăm Washington đã có cuộc thảo luận sâu rộng, sau đó tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng, trong đó chia sẻ đồng quan điểm về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Về vấn đề di cư, Tổng thống Trump đánh giá cao chính sách nhập cư của Chính phủ Italy, khuyến khích các nước châu Âu hành động theo hướng này. Ông cũng ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Conte nhằm cải cách luật nhập cư của Liên minh châu Âu (EU) và kế hoạch lập một trung tâm giám sát chung ở Địa Trung Hải.

Nhằm ngăn chặn làn sóng di cư, Italy đã đóng cửa một số cảng biển, đồng thời từ chối tiếp nhận một số tàu chở người tị nạn được cứu trên biển. Chính phủ mới của Italy gây sức ép đối với các nước EU khác trong việc chia sẻ trách nhiệm, cho rằng luật pháp hiện hành của EU đang đặt gánh nặng lên những nước gần biển.

Về vấn đề thương mại, hai lãnh đạo bày tỏ thái độ hoài nghi với thương mại tự do. Tổng thống Trump từng tuyên bố rút Mỹ khỏi một số hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và đã Washington đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong khi đó, Thủ tướng Conte từ chối thông qua Hiệp định Kinh tế và thương mại toàn diện (CETA) giữa Canada và EU.

Về lĩnh vực quân sự, phía Italy cho biết hiện chưa thể đạt mức tăng ngân sách quốc phòng tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhằm đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Liên quan đến thương vụ máy bay chiến đấu F-35 với Mỹ là nhà thầu chính, người đứng đầu Chính phủ Italy nhấn mạnh hợp đồng này đã được ký kết cách đây hơn 10 năm, đồng thời cam kết xúc tiến một cách thận trọng và “hoàn toàn minh bạch” với đối tác Mỹ.

Hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Elisabetta Trenta thông báo nước này sẽ không mua thêm máy bay F-35 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo viện dẫn lý do liên quan đến chi phí.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề Iran trong bối cảnh các lệnh trừng phạt gây tổn hại đến quan hệ thương mại giữa Iran và Italy.

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng gặp giới lãnh đạo Iran vào "bất cứ lúc nào" và không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Theo ông chủ Nhà Trắng, ông và Thủ tướng Conte nhất trí sẽ không bao giờ cho phép Iran có cơ hội tiếp cận với vũ khí hạt nhân./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-va-italy-chia-se-quan-diem-chung-ve-kiem-soat-nguoi-di-cu-va-tu-do-thuong-mai/92083.html