Mỹ và Iraq phủ nhận cuộc không kích thứ hai ở phía bắc thủ đô Baghdad

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu và quân đội Iraq hôm nay (4/1) đã lên tiếng phủ nhận cuộc không kích thứ hai xảy ra ở phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq.

Theo tuyên bố mới được đưa ra, Liên quân quốc tế tại Iraq khẳng định không chỉ huy cuộc không kích mới nhắm vào một đoàn xe y tế của lực lượng bán quân sự Iran Hashd Shaabi ở khu vực Taji, phía bắc thủ đô Baghdad. Bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (JOC) cũng đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng các báo cáo truyền thông trước đó về vụ không kích là không đúng sự thật.

Các phương tiện của Lực lượng An ninh Iraq đỗ ngài khu tổ hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 1/1/2020. Ảnh: Reuters

Các phương tiện của Lực lượng An ninh Iraq đỗ ngài khu tổ hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 1/1/2020. Ảnh: Reuters

Trước đó vào đầu giờ chiều 4/1, một số các kênh truyền thông quốc tế đã đưa tin Mỹ tiến hành thêm một vụ không kích nhằm vào một đoàn xe ở phía bắc của thủ đô Baghdad xảy ra vào lúc 1h sáng (theo giờ địa phương). Vụ không kích đã làm sáu người thiệt mạng và ba người bị thương nặng. Tại hiện trường, có hai trong ba chiếc xe đã bốc cháy.

Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi Mỹ tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần Sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq đã làm tướng Iran Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy lực lượng bán quân sự Iran thiệt mạng./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters, Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-iraq-phu-nhan-cuoc-khong-kich-thu-hai-o-phia-bac-thu-do-baghdad-997045.vov