Mỹ và Iran tranh cãi về vị trí của máy bay không người lái lúc bị bắn rơi

Việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ hôm 20/6 là sự thật, song đến nay hai bên vẫn tranh cãi xem liệu máy bay Mỹ có xâm phạm không phận Iran hay không.

Bản đồ đường đi máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk lúc bị bắn hạ. Ranh giới hải phận Iran là đường màu đen hướng về phía Đông.

Bản đồ đường đi máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk lúc bị bắn hạ. Ranh giới hải phận Iran là đường màu đen hướng về phía Đông.

Theo Đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố bức ảnh thể hiện đường bay của chiếc máy bay trinh sát không người lái bị bắn hạ ở gần Vịnh Ba Tư sáng 20/6.

Hình ảnh của Lầu Năm Góc về đường đi của chiếc RQ-4 Global Hawk cho thấy phương tiện này không đi qua lãnh thổ Iran, mà hoạt động trên không phận quốc tế, khi bị bắn hạ.

Trước đó, Chính phủ Iran cũng công bố một đoạn video thể hiện đường đi của máy bay không người lái. Hai phiên bản bản đồ của Mỹ và Iran dường như phần lớn có sự tương đồng, cho đến khi xuất hiện điểm khác biệt vào những giây phút cuối trước khi máy bay bị bắn hạ.

Trong hình ảnh bản đồ Mỹ công bố, máy bay không người lái bị bắn rơi tại địa điểm nằm chếch về phía Đông khi đang trên đường trở về căn cứ. Trong khi đó, theo hình ảnh Iran công bố, máy bay RQ-4 Global Hawk bị bắn rơi về phía gần sát bờ biển Iran trên Vịnh Oman và hiển nhiên nằm trong lãnh thổ Iran. Theo luật quốc tế, ranh giới không phận trùng với ranh giới lãnh hải.

Video Iran công bố bản đồ đường đi máy bay RQ-4 Global Hawk xâm phạm lãnh thổ nước này (nguồn: Fars News):

Trong bức thư gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đại sứ Iran thông báo máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Eo biển Hormuz đang bật chế độ tàng hình, “tắt thiết bị nhận dạng và rõ ràng là đang tham gia vào hoạt động do thám".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát ngôn dường như không muốn căng thẳng với Iran càng thêm leo thang sau vụ việc bắn hạ máy bay.

Chia sẻ với phóng viên Kaitlan Collins của hãng tin CNN, Tổng thống Trump cho biết: “Có thể phía Iran đã mắc sai lầm. Tôi có thể tưởng tượng một vị tướng hoặc một ai đó đã mắc sai lầm khi bắn hạ máy bay. Rất khó để tin hành động đó là cố ý. Tôi nghĩ có thể là do một ai đó bất cẩn hoặc ngu ngốc. Đó là một hành động rất ngu ngốc”, lưu ý máy bay bị bắn hạ không trang bị vũ khí.

Không chỉ vậy, nhà lãnh đạo còn trấn an tình hình “sẽ trở nên ổn thỏa”. “Tôi muốn tránh xa những cuộc chiến kéo dài vô tận, tôi vận động vì điều đó”, Tổng thống Trump nhắc đến mục tiêu tranh cử cách đây 3 năm.

Theo New York Times, Tổng thống Trump đã chấp thuận tấn công quân sự Iran sau khi nước này bắn rơi máy bay không người lái Mỹ, nhưng sau đó rút lại quyết định ngay sáng 21/6.

Tin tức về vụ bắn hạ máy bay như "đổ thêm dầu vào lửa" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ, bắt nguồn từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Tehran với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo.

Lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước đã gia tăng sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các sự cố xảy ra với hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản ở khu vực Vịnh Oman hôm 13/6 vừa qua. Trong khi đó, phía Tehran kịch liệt bác bỏ mọi sự liên quan. Mỹ cũng đã thông báo điều thêm 1.000 quân tới Trung Đông nhằm gây sức ép đối với Iran.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-va-iran-tranh-cai-ve-vi-tri-cua-may-bay-khong-nguoi-lai-luc-bi-ban-roi-20190621105042389.htm