Mỹ và I-xra-en tăng cường quan hệ đồng minh

Theo Roi-tơ, ngày 11-10, một tàu chiến của Hải quân Mỹ đã cập cảng A-sơ-đốt ở miền nam I-xra-en, chuyến thăm đầu trong vòng gần 20 năm qua. Các quan chức hai bên cho đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ vững chắc giữa hai nước tiếp tục được củng cố.

Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đề cập với Mỹ về việc bảo vệ nước này trước hoạt động quân sự của I-ran và Xy-ri trong khu vực. Nhà lãnh đạo I-xra-en khẳng định, chuyến thăm của tàu khu trục USS Ross có ý nghĩa to lớn, tượng trưng cho mối quan hệ đồng minh sâu sắc giữa I-xra-en và Mỹ.

Truyền thông I-xra-en trước đó đưa tin, nước này sẽ bán cho quân đội Mỹ hệ thống Trophy bảo vệ các phương tiện bọc thép. Hợp đồng này trị giá 500 triệu USD. Hệ thống Trophy do Rafael Advanced Defense Systems (RADS) - một doanh nghiệp công nghệ quốc phòng ở I-xra-en - phát triển, nhằm bảo vệ các phương tiện thiết giáp trước tên lửa và đạn pháo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37904502-my-va-i-xra-en-tang-cuong-quan-he-dong-minh.html