Mỹ và Hàn Quốc quyết định dừng cuộc tập trận Vigilant Ace

Hôm qua, người phát ngôn Lầu Năm góc Dana White thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã quyết định dừng cuộc tập trận 'Vigilant Ace' dự kiến diễn ra vào trong tháng 12 này.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tham gia cuộc tập trận Vigilant Ace tháng 12-2017 (ảnh: Reuters)

Bà White cho biết trong thông cáo đưa ra, quyết định dừng cuộc tập trận trên không này nhằm “tiếp tục mọi cơ hội cho tiến trình ngoại giao” với Bình Nhưỡng. “Cả hai bộ trưởng đều cam kết sẽ sửa đổi các cuộc tập trận nhằm đảm bảo lực lượng của chúng ta luôn trong tình trạng sẵn sàng”, và sự cần thiết để tiếp tục các cuộc tập trận trong tương lai sẽ được đánh giá.

Quyết định dừng cuộc tập trận “Vigilant Ace” được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 12 tại Singapore.

“Vigilant Ace” là cuộc tập trận trên không nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra hằng năm vào đầu tháng 12 tại Hàn Quốc. Năm ngoái, cuộc tập trận có sự tham gia của 230 máy bay và khoảng 12 nghìn binh sĩ Mỹ.

*Trong ngày hôm qua, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có thể diễn ra vào đầu năm tới.

Nói với một nhóm các phóng viên, quan chức này tiết lộ “cuộc gặp này có thể sẽ diễn ra sau dịp năm mới”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp người đồng cấp phía Triều Tiên để vạch ra khung làm việc cho một bước đi lớn hướng tới việc phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo.

N.TTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37979802-my-va-han-quoc-quyet-dinh-dung-cuoc-tap-tran-vigilant-ace.html