Mỹ và Hàn Quốc khởi động đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ D.Trump thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng các cuộc đàm phán nhằm buộc Hàn Quốc gia tăng đóng góp để duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã được khởi động.

Tổng thống Mỹ D.Trump. (Ảnh: AP/Yonhap)

Thông điệp trên trang Twitter của người đứng đầu Nhà Trắng viết: “Hàn Quốc là một quốc gia rất giàu có và giờ đã nhận ra nghĩa vụ đóng góp cho các hoạt động bảo vệ quân sự mà Mỹ cung cấp. Mối quan hệ giữa hai nước đang rất tốt đẹp…Hàn Quốc đã nhất trí chi trả nhiều hơn cho Mỹ để được bảo vệ trước Triều Tiên. Trong nhiều thập kỷ qua, Hàn Quốc đã chi trả rất ít. Tuy nhiên, vào năm ngoái, theo yêu cầu của Tổng thống D.Trump, Hàn Quốc đã chi trả 990.000.000 USD”.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông D.Trump đã bày tỏ “sự thất vọng” trước sự gánh vác về tài chính của nước Mỹ để duy trì lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc. Tổng thống D.Trump cho biết, Mỹ đang triển khai hàng chục nghìn binh sỹ tại Hàn Quốc và đã hỗ trợ nước đồng minh này trong vòng hơn 80 năm qua, song lại chỉ nhận về “rất ít”. Theo quan điểm của Tổng thống D.Trump thì bản thỏa thuận hiện nay về chia sẻ chi phí quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc là “không công bằng”.

Tuyên bố trên được ông D.Trump đưa ra ngay trước thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dự kiến tới Seoul vào ngày mai (9/8) để thảo luận về một số vấn đề nút thắt trong quan hệ giữa hai đồng minh, trong đó gồm cả việc Mỹ yêu cầu Hàn Quốc gia tăng đóng góp cho chi phí đồn trú binh sỹ Mỹ tại nước này.

Tuy nhiên, ngay sau thông điệp trên trang Twitter của người đứng đầu Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định các vòng đàm phán chính thức về Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) – quy định mức chia sẻ chi phí duy trì hoạt động của USFK vẫn chưa được khởi động. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí thảo luận về một SMA mới dựa trên tiêu chí “công bằng và phù hợp” nhân dịp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton sang thăm Seoul vào tháng trước.

“Hai bên có kế hoạch thảo luận chi tiết cụ thể về chia sẻ chi phí quân sự trong khuôn khổ vòng đàm phán SMA thứ 11…Chính phủ Hàn Quốc đang tìm kiếm một trưởng đoàn đàm phán mới và hình thành một nhóm đàm phán” – thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ.

Từ năm 1991, Seoul đã cùng chia sẻ một phần các chi phí theo SMA, cho việc tuyển dụng người Hàn Quốc làm việc cho USFK, xây dựng các cơ sở quân sự để duy trì sự sẵn sàng của liên minh, cũng như các dự án cải thiện phòng thủ hỗn hợp và nhiều hình thức hỗ trợ khác.

Theo SMA lần thứ 10 được ký vào tháng 2/2019, Seoul đã nhất trí trả 1,04 tỷ won (879 triệu USD) cho các hoạt động của USFK trong năm 2019, tăng 8,2% so với mức 960 tỷ won của năm trước.

Tuy nhiên, bản thỏa thuận này sẽ được hai đồng minh “đánh giá lại” và gia hạn theo định kỳ 1 năm/lần. Chính vì thế, thông điệp trên của Tổng thống Mỹ D.Trump được nhìn nhận là một động thái gây sức ép lên nước đồng minh để hai bên có thể sớm đưa ra một bản thỏa thuận mới nhằm gia tăng đáng kể khoản đóng góp chi phí quân sự của Hàn Quốc, sau khi SMA hiện tại hết hiệu lực vào ngày 31/12 tới./.

Thu Lan (Theo Yonhap, NHK)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/my-va-ha-n-quo-c-kho-i-do-ng-da-m-pha-n-ve-chia-se-chi-phi-quo-c-pho-ng-531132.html