Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung thường niên do lo ngại Covid-19

Đây là lần đầu tiên hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc quyết định hoãn tập trận chung do vấn đề về y tế.

Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc tập trận chung thường niên vào mùa xuân do lo ngại tình hình dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc Park Han-ki và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Robert Abram tại Seoul ngày 13/11/2018. Ảnh: Yonhap

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc Park Han-ki và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Robert Abram tại Seoul ngày 13/11/2018. Ảnh: Yonhap

Thông báo của Bộ tư lệnh Lực lượng phối hợp (CFC) cho biết, hai bên ban đầu dự kiến tiến hành cuộc tập trận chung này trong tháng 3/2020, nhưng đã phải hoãn lại trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố mức cảnh báo cao nhất đối với dịch Covid-19... cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc quyết định hoãn tập trận chung do vấn đề về y tế.

Liên quan tới tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, ngày 27/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 334 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 1.595 người. Đã có 12 người tử vong vì dịch Covid-19 ở Hàn Quốc giữa bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan nhanh./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-han-quoc-hoan-tap-tran-chung-thuong-nien-do-lo-ngai-covid19-1015112.vov