Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự

Hôm qua, 7-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng với sự gia tăng đóng góp của Hàn Quốc nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các nhà đàm phán của Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được đồng thuận về một văn bản đề xuất của Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) lần thứ 11 và hai bên đang tiến hành những công đoạn cần thiết cuối cùng trước khi chính thức ký kết thỏa thuận này.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận kể trên sẽ giúp củng cố mối quan hệ liên minh, cũng như an ninh chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tiến triển mới nhất này phản ánh cam kết của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực tái củng cố và hiện đại hóa các liên minh nhằm thúc đẩy an ninh, thịnh vượng chung.

Thỏa thuận SMA lần thứ 11 giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài 6 năm, thay thế cho thỏa thuận tương tự đã hết hạn hồi cuối năm 2019. Theo thỏa thuận đạt được vào tháng 2-2019, Hàn Quốc đã đồng ý tăng khoản đóng góp lên mức 921,5 triệu USD, tăng 8,2% so với thỏa thuận trước đó.

Trước khi đạt được đồng thuận về thỏa thuận SAM lần thứ 11, cả Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trong năm 2020 nhưng không tìm được tiếng nói chung do chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh mức đóng góp, lên đến gần 4,7 tỷ USD/năm, tương đương mức tăng gần 400%.

Kể từ năm 1991, Hàn Quốc đã chia sẻ kinh phí quân sự đối với lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), bao gồm chi phí cho dân thường được USFK tuyển dụng, xây dựng các cơ sở quân sự và hỗ trợ hậu cần. Hiện tại, Mỹ có khoảng 28.500 binh sĩ đang đóng quân tại Hàn Quốc.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/992934/my-va-han-quoc-dat-thoa-thuan-chia-se-chi-phi-quan-su