Mỹ và Hàn Quốc có thể đưa ra quyết định tập trận chung vào tháng 7

Quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ có thể sẽ đưa ra quyết định trong tháng 7 về việc liệu có dừng các cuộc tập trận chung hay không để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải giáp hạt nhân.

Máy bay chiến đấu F-15K tại căn cứ không quân ở thành phố cảng Gunsan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Sputniknews, quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ có thể sẽ đưa ra quyết định trong tháng tới về việc liệu có dừng các cuộc tập trận chung hay không để tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc giải giáp hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một thông báo, Bộ trên nêu rõ: "Vấn đề này đang được nghiên cứu theo yêu cầu của Tổng thống (Hàn Quốc). Quyết định dự kiến được đưa ra vào tháng 7."

Tồng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ là sẽ dừng các cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi, được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/6.

Theo Lầu Năm Góc, việc dừng các cuộc tập đã được thảo luận trong cuộc điện đàm ngày 14/6 giữa Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-han-quoc-co-the-dua-ra-quyet-dinh-tap-tran-chung-vao-thang-7/508290.vnp