Mỹ và các nước quan ngại Sri Lanka giải tán quốc hội

Việc Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena quyết định giải tán Quốc hội, làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã lớn tại nước này, đã làm dấy lên chỉ trích của các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh.

Vụ Nam và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington "quan ngại sâu sắc thông tin Quốc hội Sri Lanka sẽ bị giải tán, càng khiến cuộc khủng hoảng chính trị này trầm trọng hơn". Theo cơ quan này, nền dân chủ cần được tôn trọng để đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng.

Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Sri Lanka Mahinda Rajapaksa và Tổng thống Maithripala Sirisena nói chuyện trong một cuộc biểu tình gần quốc hội tại Colombo, Sri Lanka ngày 5 tháng 11 năm 2018. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, ông Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương cũng bày tỏ lo ngại về động thái giải tán quốc hội của Sri Lanka. Ông nói: "Với tư cách là người bạn của Sri Lanka, Anh kêu gọ các bên duy trì hiến pháp cũng như tôn trọng các thể chế và tiến trình dân chủ".

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng bảy tỏ quan ngại và thất vọng, cho rằng động thái này của Colombo làm suy yếu truyền thống dân chủ lâu nay của Sri Lanka và làm dấy lên rủi ro đối với sự ổn định và thịnh vượng của đảo quốc Ấn Độ Dương này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-va-cac-nuoc-quan-ngai-sri-lanka-giai-tan-quoc-hoi-81324.html