Mỹ và Ba Lan nâng cấp hợp tác quốc phòng

Ngày 3-8, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này và Ba Lan đã hoàn tất đàm phán Thỏa thuận nâng cấp hợp tác quốc phòng (EDCA), cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Âu.

Thông báo nêu rõ, EDCA sẽ cho phép Mỹ tăng quân số hiện diện tại Ba Lan thêm 1.000 người, bổ sung cho lực lượng tổng cộng 4.500 binh lính Mỹ đang được triển khai luân phiên dài hạn tại quốc gia nằm ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc đàm phán EDCA hoàn tất chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch tái bố trí gần 12.000 binh sĩ đóng quân tại Đức. Theo Lầu Năm Góc, mục đích của kế hoạch này là nhằm củng cố NATO và tăng cường năng lực răn đe với các mối đe dọa từ bên ngoài khối. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng kế hoạch trên là nhằm trừng phạt Đức, một đồng minh NATO, vì chậm chi tiêu quốc phòng.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-va-ba-lan-nang-cap-hop-tac-quoc-phong-630445