Mỹ và Australia củng cố quan hệ thương mại và an ninh

Thủ tướng Scott Morrison ngày 20/9 đã có cuộc gặp song phương và họp báo chung với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 20/9 đã có chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai tới Mỹ. Chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Australia trong một loạt các vấn đề bao gồm Trung Quốc và Iran.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Australia Morrison. Ảnh: New York Post

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Australia Morrison. Ảnh: New York Post

Thủ tướng Scott Morrison đã có cuộc gặp song phương và họp báo chung với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Nội dung thảo luận bao gồm an ninh và thương mại đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc có các hoạt động chèn ép tại khu vực Biển Đông cũng như căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Hai nhà lãnh đạo cùng ngày cũng dự kiến sẽ thông báo một kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp đất hiếm trong bối cảnh Trung Quốc, nước sản xuất và chế biến đất hiếm lớn nhất thế giới, có thể sẽ cắt giảm xuất khẩu đất hiếm.

Thủ tướng Scott Morrison sẽ dự buổi quốc yến do Tổng thống Trump chủ trì tại Nhà Trắng tối ngày 20/09./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-australia-cung-co-quan-he-thuong-mai-va-an-ninh-958240.vov