Mỹ và Anh nối lại đàm phán thương mại

Văn phòng Ðại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh được tổ chức trực tuyến trong ngày 5-5. Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cũng xác nhận, Luân Ðôn và Oa-sinh-tơn nối lại đàm phán thương mại song phương. Hai bên khẳng định nỗ lực để đạt tiến triển càng sớm càng tốt. Phía Anh hy vọng đạt thỏa thuận thương mại tự do với đối tác Mỹ sau vòng đàm phán dự kiến kéo dài hai tuần.

Trên kênh Fox Bussiness Network ngày 4-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ X.Nu-chin cho biết, Mỹ hy vọng Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đồng thời cảnh báo về “hậu quả đáng kể” nếu Trung Quốc từ bỏ thỏa thuận. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm từng tuyên bố đang cân nhắc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, liên quan cáo buộc về nguồn gốc vi-rút gây Covid-19.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố kế hoạch điều tra việc nhập khẩu các linh kiện thép điện của máy biến thế và các mặt hàng liên quan. Theo đó, mức thuế cao có thể được áp dụng nếu có kết luận rằng, việc nhập khẩu lượng lớn sản phẩm nêu trên tạo nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, kinh tế và quốc phòng của Mỹ. Cuộc điều tra được cho là nhằm bảo vệ nhà sản xuất thép điện AK, thuộc Tập đoàn Cleveland-Cliffs.

Giá dầu ở thị trường châu Á tiếp tục đi lên nhờ tín hiệu tích cực về nhu cầu tiêu thụ, các nhà sản xuất bắt đầu cắt giảm sản lượng và nhiều nước từng bước nới lỏng các hạn chế do dịch Covid-19. Trong phiên giao dịch sáng 5-5, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 6 tăng 7,26%, lên 21,87 USD/thùng; giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 3,86%, lên 28,25 USD/thùng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44361102-my-va-anh-noi-lai-dam-phan-thuong-mai.html