Mỹ ưu tiên chiến dịch 'trừng phạt toàn cầu' nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joe Dunford ngày 14/3 cho biết ưu tiên của quân đội Mỹ tại Bán đảo Triều Tiên là hậu thuẫn cho chiến dịch trừng phạt toàn cầu nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Tướng Dunford cho biết Mỹ đã mở rộng các chiến dịch trên không và trên biển nhằm "răn đe và ngăn chặn" các hoạt động vận chuyển từ tàu này sang tàu khác các chuyến hàng dầu tinh chế và các loại hàng hóa khác cho Triều Tiên.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Gen Joe Dunford. (Nguồn: Special Report)

Ông Dunford nêu rõ: "Chúng tôi vẫn hy vọng về một tiến trình phi hạt nhân hóa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sau 2 cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, song rõ ràng là chúng tôi cần luôn sẵn sàng cho những biến cố bất ngờ có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn đang đàm phán với một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo đe dọa các đồng minh của chúng tôi trong khu vực cũng như chính đất nước của chúng tôi".

Ông Dunford nhận định, có khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

(theo Yohap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-uu-tien-chien-dich-trung-phat-toan-cau-nham-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-89637.html