Mỹ ủng hộ ứng viên Hàn thay cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị bắt ở Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công khai bày tỏ sự ủng hộ một ứng viên người Hàn Quốc nắm quyền lãnh đạo Interpol thay thế cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ.

Phó chủ tịch Interpol Alexander Prokopchuk (trái) là ứng viên sáng giá tiếp quản vị trí Chủ tịch Interpol sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ (phải) từ chức vì cáo buộc tham nhũng ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ Kim Jong-yang" - AFP dẫn lời ông Pompeo chia sẻ với báo giới.

"Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia và tổ chức là thành viên của Interpol và tôn trọng quy tắc của luật pháp để chọn ra một nhà lãnh đạo chính trực. Chúng tôi tin tưởng rằng ông Kim đáp ứng được điều này" - Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Kim Jong-yang hiện là quyền Chủ tịch cơ quan cảnh sát toàn cầu.

Một cuộc bỏ phiếu đã được ấn định tại Dubai trong ngày 21.11 - ngày cuối cùng của hội nghị thường niên của Interpol. Người được bầu ra mới sẽ thay thế cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì các cáo buộc hối lộ.

Ngoài ông Kim Jong-yang, ứng viên khác được xem là có tiềm năng để đảm đương vị trí chủ tịch Interpol là ứng viên Nga Alexander Prokopchuk. Ông Prokopchuk là quan chức Bộ Nội vụ Nga đồng thời đảm nhận cương vị phó chủ tịch Interpol.

Theo Bộ Nội vụ Nga, ông Prokopchuk nói được nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Nga. Ông làm việc cho cơ quan thuế trước khi bắt đầu đảm đương nhiệm vụ đại diện của Nga ở Interpol năm 2006. Tròn 10 năm sau, ông được bầu làm phó chủ tịch Interpol.

Các đại biểu từ các nước thành viên Interpol sẽ bầu một chủ tịch mới để thay ông Mạnh Hoành Vĩ, người đã mất tích khi trở về Trung Quốc vào tháng 9. Bắc Kinh sau đó cho biết, ông Mạnh Hoành Vĩ đã từ chức sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ.

Người được chọn trong cuộc bỏ phiếu ngày 21.11 sẽ thay ông Mạnh Hoành Vĩ đến hết nhiệm kỳ còn lại đến năm 2020.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-ung-ho-ung-vien-han-thay-cuu-chu-tich-interpol-manh-hoanh-vi-bi-bat-o-trung-quoc-642450.ldo