Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine

Quyền đặc phái viên của Mỹ ở Liên hợp quốc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Phát biểu với các thành viên Hội đồng bảo an ngày 26/1, Quyền đặc phái viên của Mỹ ở Liên hợp quốc Richard Mills cho biết, Mỹ sẽ kêu gọi Israel và người dân Palestine tránh các bước đơn phương khiến giải pháp hai nhà nước trở nên khó khăn hơn.

Các hành động mà ông Richard Mills đề cập tới bao gồm sáp nhập lãnh thổ, xây dựng khu định cư, kích động bạo lực, và đền bù cho các tù nhân bị kết án khủng bố. Ông Richard Mills hy vọng, các bên sẽ bắt đầu phối hợp một các chậm rãi nhằm tạo môi trường thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine (Ảnh: AFP)

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel – Palestine (Ảnh: AFP)

Theo ông Richard Mills, chính quyền Tổng thống Biden dự định sẽ nối lại viện trợ cho Palestine và có các bước mở cửa trở lại phái bộ ngoại giao của Palestine ở thủ đô Washington. Ngoài ra, Mỹ cũng kiên định trong việc ủng hộ đồng minh Israel và sẽ tiếp tục phản đối mọi điều chống lại Tel Aviv tại Liên hợp quốc hoặc các tổ chức quốc tế khác. Mỹ cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các nước khác bình thường hóa quan hệ với Israel.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã trung gian hòa giải thành công các thỏa thuận hòa bình giữa Israel và 4 quốc gia Arab bao gồm: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Sudan và Marocco./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-ung-ho-giai-phap-hai-nha-nuoc-cho-cuoc-xung-dot-israel-palestine-833282.vov