Mỹ ủng hộ Châu Âu nối dài cánh tay năng lượng tới đồng minh Israel

Mỹ và Hy Lạp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm gia tăng hơn nữa các khoản đầu tư của Mỹ vào Hy Lạp và mở rộng địa bàn trong khu vực, biến Hy Lạp thành một trung tâm năng lượng mới tại Địa Trung Hải.

Hy Lạp, Cyprus và Israel ký Thỏa thuận cho đường ống Eastmed

Hy Lạp, Cyprus và Israel ký Thỏa thuận cho đường ống Eastmed

Đây là động thái để bảo vệ lợi ích và gia tăng tầm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ có tham vọng bành trướng, cụ thể, Mỹ ủng hộ dự án đường ống khí EastMed cung cấp khí đốt Israel qua Hy Lạp và Cyprus sang thị trường châu Âu.

Đối với dự án đường ống EastMed, Israel, Hy Lạp và Síp đã ký một thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng vào đầu năm nay, nhằm đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2022 và hoàn thành đường ống vào năm 2025.

EastMed là một dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 1.900 km để kết nối trữ lượng khí đốt của phía đông Địa Trung Hải với Hy Lạp.

Đường ống có công suất ban đầu để vận chuyển 10 tỷ mét khối mỗi năm đến Hy Lạp và Ý và các nước Đông Nam Âu khác. Công suất dự kiến sẽ được tăng lên tối đa 20bcm / y trong giai đoạn thứ hai.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2020 EastMed được nối dài tới Israel bởi Hiệp định về đường ống được ký kết giữa Hy Lạp, Síp và Israel.

Năm ngoái, sau cuộc đối thoại chiến lược Hoa Kỳ-Hy Lạp, Hoa Kỳ và Hy Lạp đã nói trong một tuyên bố chung:

"Chính phủ Hy Lạp và Hoa Kỳ thừa nhận tiềm năng của đường ống dẫn khí EastMed được đề xuất trong việc đóng góp vào an ninh năng lượng và đa dạng hóa các nguồn và tuyến năng lượng ở Đông Địa Trung Hải."

Hy Lạp và Hoa Kỳ thừa nhận rằng việc phát hiện và khai thác trong tương lai các mỏ hydrocacbon quan trọng ở Đông Địa Trung Hải có tầm quan trọng sống còn đối với sự ổn định của khu vực và có thể đóng góp tích cực vào chiến lược đa dạng hóa năng lượng của EU.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Brouillette nói rằng: Hy Lạp và các nước láng giềng đang vẽ lại bản đồ năng lượng của đông nam châu Âu thông qua một loạt các dự án lớn như TAP đã hoàn thành gần đây và đạt được tiến bộ về năng lượng tái tạo, di động điện tử và năng lượng gió. Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ các dự án như TAP, Alexandroupoli FSRU, Interconnector Hy Lạp-Bulgaria (IGB), và ủng hộ Hy Lạp trong Diễn đàn Khí đốt Đông Med.

Tháng 1 năm 2020, Hy Lạp, Cyprus và Israel đã thông qua một thỏa thuận cho đường ống Eastmed kéo đường ống EastMed đến Israel, kế hoạch này vốn đã được thảo luận trong vài năm. Quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2022 và hoàn thành kế hoạch trị giá 6 tỷ euro vào năm 2025 để giúp châu Âu đa dạng hóa các nguồn năng lượng của mình. EastMed dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên cho Liên minh châu Âu (EU) thông qua Hy Lạp và Ý. EU ủng hộ dự án như một biện pháp để đa dạng hóa việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên của họ khỏi Nga. Dự án EastMed dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu khí đốt tự nhiên dự kiến của EU.

Hy Lạp đặt mục tiêu đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp châu Âu đa dạng hóa các nguồn năng lượng khỏi Nga, một mục tiêu được Washington ủng hộ mạnh mẽ.

Nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ sang Hy Lạp đã tăng mạnh trong những năm gần đây khi nước này xây dựng cơ sở hạ tầng khí đốt, bao gồm một đường ống dài 878 km (545 dặm).Hy Lạp cũng đang tìm cách xây dựng một đơn vị tái tạo khí hóa lỏng ngoài khơi cảng Alexandroupolis ở phía bắc có thể cung cấp khí đốt cho TAP và một đường ống khác đang được xây dựng với Bulgaria.

Đường ống Trans Adriatic (TAP), đưa khí đốt từ Caspi đến biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ và vào miền nam nước Ý, đã bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng trước. Theo đánh giá, lưu lượng TurkStream của Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm tới 25-30% sau khi những dự án này đi vào hoạt động.

Đường ống Trans Adriatic là một phần của Hành lang khí đốt phía Nam, vận chuyển khí tự nhiên đến châu Âu từ mỏ Shah Deniz II ở Azerbaijan.

Kết nối với Đường ống xuyên Anatolian tại biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ, TAP đi qua Bắc Hy Lạp, Albania và Biển Adriatic trước khi vào bờ ở Nam Ý để kết nối với mạng lưới khí đốt tự nhiên của Ý.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-ung-ho-chau-au-noi-dai-canh-tay-nang-luong-toi-dong-minh-israel-591650.html