Mỹ ủng hộ Ấn Độ chống khủng bố sau vụ tấn công tại Kashmir

Mỹ cam kết ủng hộ và giúp Ấn Độ đưa những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ra trước công l ý.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tối 15/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval, bàn về vụ tấn công khủng bố tại Kashmir, xảy ra hôm 14/2, vốn khiến 44 thành viên lực lượng bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Mỹ cam kết ủng hộ Ấn Độ. Ảnh: New Yorker

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Mỹ cam kết ủng hộ Ấn Độ. Ảnh: New Yorker

Tại cuộc điện đàm, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton khẳng định, Mỹ cam kết ủng hộ và giúp Ấn Độ đưa những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công ra trước công lý; đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ để đảm rằng Pakistan không còn là nơi trú ẩn an toàn cho nhóm phiến quân Hồi giáo Jaish-e-Mohammad, tạm dịch là đội quân của Nhà tiên tri.

Trước đó, nhóm khủng bố này đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào các cảnh sát bán quân sự.

Vụ đánh bom đã làm cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakixtan trở nên căng thẳng khi mà Ấn Độ cáo buộc quốc gia láng giềng ủng hộ nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad. Tuy nhiên, Pakixtan đã bác bỏ cáo buộc đồng thời lên án vụ tấn công này./.

Đình Nam/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-ung-ho-an-do-chong-khung-bo-sau-vu-tan-cong-tai-kashmir-876336.vov