Mỹ: Ukraine có thể là thủ phạm vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng vụ UAV tấn công Điện Kremlin có thể là do Ukraine lên kế hoạch thực hiện.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin hồi đầu tháng này có khả năng do một trong các biệt đội hoặc đơn vị tình báo Ukraine lên kế hoạch thực hiện, tờ The New York Times đưa tin ngày 24-5.

Các cơ quan tình báo Mỹ không biết đơn vị nào đã thực hiện vụ tấn công và không rõ liệu Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao chính quyền Kiev có biết về hoạt động này hay không, mặc dù một số quan chức Mỹ tin rằng ông Zelensky không hay biết.

Các quan chức Mỹ cho biết mức độ tự tin để phía Mỹ khẳng định rằng chính phủ Ukraine trực tiếp chỉ đạo vụ tấn công UAV vào Điện Kremlin là “thấp”. Tuy nhiên, đó là do các cơ quan tình báo Mỹ chưa có bằng chứng cụ thể xác định các quan chức, đơn vị hoặc đặc vụ Ukraine nào có liên quan.

Điện Thượng viện vào tháng 5 sau vụ UAV tấn công vào khu vực này. Ảnh: Yuri Kochetkov/EPA,

Điện Thượng viện vào tháng 5 sau vụ UAV tấn công vào khu vực này. Ảnh: Yuri Kochetkov/EPA,

Khả năng của các cơ quan tình báo Mỹ trong việc xác định trách nhiệm các cuộc tấn công vào mục tiêu Nga rất phức tạp do cách Ukraine tổ chức các cơ quan an ninh của mình làm nhiệm vụ bí mật, chồng chéo và đôi khi cạnh tranh nhau.

Ví dụ, với Cơ quan An ninh Ukraine, Tổng cục Tình báo và Quân đội Ukraine thì mỗi cơ quan có các đơn vị đặc nhiệm của riêng mình. Các đơn vị này hoạt động với các mức độ chuyên nghiệp và giám sát khác nhau, và đôi khi chúng cạnh tranh để giành các nguồn lực và sự chú ý trong chính quyền.

Ban đầu, một số quan chức Mỹ cho rằng vụ UAV tấn công Điện Kremlin là một kế hoạch do Moscow dàn dựng để có cớ leo thang chiến tranh.

Tuy nhiên, các thông tin tình báo sơ bộ Mỹ thu được về các cuộc thảo luận nội bộ của Moscow cho thấy các quan chức Nga có vẻ ngạc nhiên trước vụ UAV và đổ lỗi cho Ukraine. Chính những thông tin này khiến Mỹ tin rằng cuộc tấn công không phải do Nga đứng sau.

Chuyên gia phân tích quân sự Dara Massicot của tổ chức nghiên cứu RAND (Mỹ) cho biết: “Việc xem cách Điện Kremlin phản ứng cho thấy đây là một sự bối rối và bất ngờ đối với họ, chứ không phải là một hành động cố ý dàn dựng”.

Ông cũng cho rằng các cuộc tấn công đã làm lung lay sự tin tin của Moscow về khả năng giám sát không gian và độ an toàn của Điện Kremlin.

Ngày 3-5, hai chiếc UAV tấn công vào Điện Kremlin nhưng không gây thiệt hại về người và của.

Nga cáo buộc Ukraine gây ra vụ việc, gọi đây là một hành động khủng bố và đe dọa trả đũa còn Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc của Moscow.

Ngoài vụ tấn công UAV vào Điện Kremlin, trước đây, các quan chức Mỹ cũng đã tin rằng người Ukraine chịu trách nhiệm về vụ ám sát con gái của nhà tư tưởng cực hữu Aleksandr Dugin - được mệnh danh là “Bộ não của ông Putin”, giết blogger thân Nga Vladlen Tatarsky ở quán cà phê tại TP St Petersburg (Nga) và tấn công các thị trấn của Nga gần biên giới Ukraine.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-ukraine-co-the-la-thu-pham-vu-uav-tan-cong-dien-kremlin-post734869.html