Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa tại Texas

Ngày 20-2, Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại Texas, khu vực đang đối mặt với tình trạng mất điện và thiếu nước trên diện rộng trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Dòng người xếp hàng chờ mua hàng hóa trong tình trạng thời tiết băng giá và mất điện tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ). Ảnh: AP

Cùng động thái kể trên của Tổng thống Joe Biden, hỗ trợ liên bang sẽ được cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại Texas, bao gồm hỗ trợ nơi ở tạm thời, sửa chữa nhà cửa và các khoản vay chi phí thấp.

Tổng thống Joe Biden cũng đang cân nhắc một chuyến thăm Texas để khảo sát phản ứng của liên bang đối với cuộc khủng hoảng đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Theo Ủy ban Chất lượng môi trường Texas, tất cả nhà máy điện của bang đã hoạt động trở lại, mặc dù hơn 195.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện vào sáng 19-2 và dịch vụ cấp nước cho người dân tại 160 trong số 254 hạt của Texas đã bị gián đoạn.

Tình trạng thời tiết giá lạnh tại nhiều bang của Mỹ đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 30 trường hợp được ghi nhận tại Texas sau sự cố mất điện hàng loạt.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/991692/my-tuyen-bo-tinh-trang-tham-hoa-tai-texas