Mỹ tuyên bố tiếp tục chính sách trừng phạt Nga

Ngày 11/1, báo The Hill của Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết nước này sẽ tiếp tục chính sách trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín với các thành viên Hạ viện Mỹ về việc dỡ bỏ trừng phạt đối với các công ty có quan hệ với doanh nhân người Nga Oleg Deripaska, ông Mnuchin nêu rõ: "Chính phủ đã cứng rắn hơn với Nga và đã thực hiện các biện pháp trừng phạt nhiều chưa từng có và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này". Theo ông Mnuchin, Bộ Tài chính Mỹ "đã đưa ra đánh giá tốt nhất khi áp dụng luật và quy định, từ đó đưa ra các chương trình trừng phạt hiệu quả".

Trong khi đó, ngày 10/1, Nga cũng tuyên bố áp dụng nhiều biện pháp tài chính đối phó với lệnh trừng phạt mới. Ngân hàng trung ương Nga có kế hoạch tiếp tục giảm dự trữ USD, đồng thời thúc đẩy trao đổi thương mại giữa nước này với Trung Quốc bằng đồng nội tệ, từ đó giảm phụ thuộc vào đồng USD để đối phó với các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hệ thống tài chính của Moskva.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Ngân hàng trung ương Nga có kế hoạch giảm đồng USD để ngăn chặn kịch bản xấu nhất, khi Mỹ ngừng cấp USD vào nền kinh tế Nga. Bộ Tài chính Nga cũng không loại trừ thanh toán bằng đồng ruble như một biện pháp bảo vệ và dự định sẽ áp dụng biện pháp ủng hộ từ bỏ các thanh toán bằng đồng USD. Bộ trên cũng đã đệ trình lên chính phủ kế hoạch giảm đôla hóa nền kinh tế Nga với trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán bằng các đồng tiền khác ngoài đồng “bạc xanh”.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-tiep-tuc-chinh-sach-trung-phat-nga-20190111175856333.htm