Mỹ tuyên bố sẽ coi những nỗ lực trợ giúp tàu chở dầu Iran là hỗ trợ khủng bố

Ngày 19/8, theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bất kỳ nỗ lực nào nhằm trợ giúp tàu chở dầu Iran Grace 1 cũng như các tàu thuyền tương tự có thể bị chính quyền Mỹ coi là hỗ trợ vật chất cho khủng bố.

Mỹ tuyên bố sẽ coi những nỗ lực trợ giúp tàu chở dầu Iran là hỗ trợ khủng bố. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/8, phát ngôn viên nói trên nêu rõ: "Chúng tôi đã xem những báo cáo tàu chở dầu Grace 1 (nay là Adrian Darya) của Iran đã rời khỏi Gibraltar và tiến về Kalamata, Hy Lạp. Bất kỳ nỗ lực nào hỗ trợ những tàu chở dầu này có thể bị coi là hỗ trợ vật chất cho một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO)".

Theo người phát ngôn này, Washington đã thể hiện quan điểm mạnh mẽ với chính quyền Hy Lạp về vấn đề này và tất cả các cảng biển ở Địa Trung Hải.

Chính quyền Donald Trump cũng cáo buộc thuyền này đang vận chuyển trái phép dầu từ Iran sang Syria.

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tuyen-bo-se-coi-nhung-no-luc-tro-giup-tau-cho-dau-iran-la-ho-tro-khung-bo-99647.html