Mỹ tuyên bố nguyên nhân Abrams bị T-90 hất cẳng tại Iraq

Theo chuyên gia quân sự Mỹ James Phillips, việc đơn vị xe tăng Iraq thay thế toàn bộ M1A1 Abrams bằng T-90 của Nga có thể do yếu tố chính trị.

Tuyên bố của chuyên gia James Phillips đưa ra khi nói về việc Iraq thay thế xe tăng do Mỹ sản xuất bằng dòng tăng T-90 nhập khẩu từ Nga. Theo chuyên gia này, việc cả Lữ đoàn 35 của Iraq thay thế toàn bộ Abrams nhiều khả năng do yếu tố chính trị.

Sự hoán đổi này diễn ra sau khi nhiều quan chức quốc phòng Mỹ phàn nàn rằng Abrams đã bị phá hủy nhiều trên chiến trường. Mặc dù vậy, việc Iraq tìm đến tăng Nga vẫn được coi là một giải pháp mang yếu tố chính trị nhiều hơn bởi Moscow đang tăng cường sự ảnh hưởng của mình trong khu vực.

Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng, thực tế cho thấy, Mỹ đã không còn độc quyền trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu trên thị trường thế giới, đặc biệt tại Iraq. Tuyên bố của vị chuyên gia Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Iraq quyết định thay thế toàn bộ tăng Abrams tại Lữ đoàn 35 bằng dòng tăng T-90 do Nga sản xuất.

Lữ đoàn 35 của Lực lượng Vũ trang Iraq hiện được trang bị toàn bộ xe tăng T-90S. Trước khi được tiếp nhận, những sĩ quan Iraq đã sang Nga học cách vận hành những cỗ tăng mới này.

Toàn bộ xe tăng Abrams trước đây của Lữ đoàn 35 đều được chuyển sang Lữ Đoàn 34 thuộc Quân đội Iraq. Hiện số lượng xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất còn lại rất ít trong quân đội Iraq khi chúng chỉ được trang bị trong thành phần chiến đấu của Lữ Đoàn 34.

Cùng với việc mua mới T-90, Iraq cũng đồng thời tiến hành nâng cấp những cỗ tăng T-72 hiện có và trọng dụng chúng trong nhiều trận chiến tấn công quân khủng bố. Những động thái của Iraq được Defence-blog cho rằng, vũ khí Mỹ đang dần lép vế trước sản phẩm của Nga tại Iraq.

Theo nguồn tin này, trong chiến dịch giải phóng Mosul hồi đầu năm 2017, toàn bộ tăng Abrams đã bị thay thế bằng T-72. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này được cho là có liên quan đến chất lượng vũ khí Mỹ. Cụ thể, phiên bản xe tăng M1A1M Abrams của Iraq được Mỹ cung cấp nhưng chúng khá yếu kém trên chiến trường do thiếu đi những trang thiết bị quan trọng so với bản gốc được Mỹ trang bị.

Vì vậy, kể từ khi được Mỹ bàn giao cho Iraq cho đến khi nước này phát động chiến dịch quân sự giải phóng Mosul số lượng tăng Abrams đã suy giảm một cách đáng kể. Defence-blog cho rằng, sự yếu kém chính là nguyên nhân hàng đầu khiến Abrams bị Iraq thay thế. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/my-tuyen-bo-nguyen-nhan-abrams-bi-t-90-hat-cang-tai-iraq-3360046/