Mỹ tuyên bố không muốn chiến tranh, nhưng không 'ngán' Iran

Mỹ và các đồng minh không mong muốn xảy ra chiến tranh với Iran, nhưng sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và quyết đoán trong trường hợp bị nước này tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.

Ông Pompeo cáo buộc Iran leo thang tình hình, đồng thời lưu ý về các hành động và tuyên bố đầy giọng điệu đe dọa mà Tehran đưa ra trong những tuần gần đây.

"Phản ứng của Mỹ cũng như của các đối tác và đồng minh của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng việc Iran giết hại lính Mỹ trong vòng 40 năm qua, tấn công các công trình của Mỹ, bắt giữ con tin Mỹ là một lời nhắc nhở thường xuyên rằng chúng tôi phải tự bảo vệ mình", ngoại trưởng nói.

Ông lưu ý rằng Mỹ sẽ đưa ra "phản ứng quyết đoán và nhanh chóng" trong trường hợp Iran tấn công lợi ích của Mỹ hoặc các đồng minh.

"Sự kiềm chế của chúng tôi trong vấn đề này không nên bị Iran hiểu sai là thiếu quyết tâm", - ông Pompeo nói thêm.

Ông nhắc lại một lần nữa rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp các nhà lãnh đạo Iran để đạt được thỏa thuận.

Trước đó Mỹ tuyên bố về mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Iran và đã gửi lực lượng tấn công tới khu vực, dựa trên cơ sở tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược.

Văn Giang (theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-khong-muon-chien-tranh-nhung-khong-ngan-iran-978588.html